Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

Phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng lan rộng, ngày 26/4, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 25/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, phát biểu với báo giới ngày 25/4, đại diện chính quyền thành phố cho biết đợt xét nghiệm này sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 30/4 tại 11 khu vực. Trước đó, quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh thông báo triển khai 3 đợt xét nghiệm axit nucleic hàng loạt, lần lượt trong các ngày 25, 27 và 29/4, sau khi quận này ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch gần đây nhất ở thủ đô của Trung Quốc. Tính đến 20h ngày 25/4, đã có hơn 3,69 triệu người dân tại Triều Dương được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 526.457 người đã cho kết quả âm tính. 

Để phòng chống dịch bệnh, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã dừng toàn bộ hoạt động tập trung đông người như biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm hàng tiêu dùng cũng như các chương trình khuyến mãi, các công trình xây dựng và cải tạo nhà ở...Giới chức khẳng định đảm bảo ổn định nguồn cung nhu yếu phẩm cho người dân thành phố. 

Theo số liệu cập nhật sáng 26/4 của Ủy ban Y tế quốc gia, trong ngày 25/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.908 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.661 ca tại thành phố Thượng Hải và 32 ca tại Bắc Kinh.

Thúc Anh  (TTXVN)
Lý do Trung Quốc không thể bỏ chính sách ‘Không COVID’
Lý do Trung Quốc không thể bỏ chính sách ‘Không COVID’

Trung Quốc phải duy trì chính sách “Không COVID linh hoạt” nếu không sẽ phải đứng trước thảm họa vì tỷ lệ tiêm chủng đối với nhóm người cao tuổi nước này còn thấp và tài nguyên y tế còn đang thiếu hụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN