Thông gia của cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị bắt

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, ngày 12/2, lực lượng cảnh sát tỉnh miền bắc Sharqiya đã bắt giữ 15 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), trong đó có bố vợ của con trai Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi, với cáo buộc kích động bạo lực chống cảnh sát, quân đội và tổ chức biểu tình bất hợp pháp.

Trong số những người bị bắt giữ có bố vợ của con trai ông Morsi.


Những người nói trên được cho là đã tuyên truyền và cổ vũ cho hệ tư tưởng của MB, phát tờ rơi chống lại quân đội và cảnh sát cũng như tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp. Theo MENA, lệnh bắt giữ các nghi phạm này được thực hiện theo lệnh của cơ quan công tố.

Cùng ngày, các tay súng không rõ danh tính đã đánh bom phá hoại tuyến đường ống dẫn khí ở phía nam thành phố Al-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Cho đến nay, tuyến đường ống này đã bị tấn công 5 lần kể từ cuộc chính biến ngày 3/7 năm ngoái lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi và 19 lần kể từ cuộc cách mạng ngày 25/1/2011 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Vụ đánh bom gần đây nhất xảy ra vào ngày 11/2.


T.N

Tỷ lệ ủng hộ chính phủ lâm thời Ai Cập tăng trở lại
Tỷ lệ ủng hộ chính phủ lâm thời Ai Cập tăng trở lại

Kết quả một cuộc điều tra của Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập công bố cho biết tỷ lệ ủng hộ Chính phủ lâm thời nước này hiện đã tăng lên 27% từ mức 20% trong tháng 11/2013, song vẫn thấp hơn mức 37% trong tháng 9 cùng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN