Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tiếp tục bất đồng về lực lượng người Kurd ở Syria

Ngày 6/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không chấp nhận việc quyền kiểm soát vùng an toàn dự kiến được thiết lập ở miền Bắc Syria được chuyển giao cho bất cứ bên nào khác.

Chú thích ảnh
Các tay súng đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại thị trấn Shadadi, cách thành phố Hassakeh của Syria 60km về phía đông bắc, ngày 11/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện khu vực này do Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), được Mỹ hậu thuẫn, kiểm soát. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi YPG là tổ chức khủng bố. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình 24, ông Erdogan cho rằng nếu Mỹ không thể thu hồi những vũ khí đã chuyển giao cho YPG tại Syria thì nên chuyển giao những vũ khí đó cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố trên được ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo nếu Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, Mỹ sẽ phải đánh giá lại thương vụ bán máy bay F-35 cho Ankara, và "có thể tiếp đến là những vụ chuyển giao vũ khí trong tương lai cho Thổ Nhĩ Kỳ".

Tổng thống Erdogan luôn khẳng định tương lai của quốc gia này phụ thuộc nhiều vào việc tháo gỡ tình hình tại Syria, đặc biệt là khu vực phía Bắc, nơi có đường biên giới kéo dài hơn 900km với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara cho rằng việc để YPG kiểm soát vùng miền Bắc Syria không khác nào cho phép thiết lập một hành lang khủng bố ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria nên vấn đề kiểm soát khu vực này rất được Ankara chú trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất lập một vùng an toàn dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và sâu 32km vào lãnh thổ Syria, song không đề cập rõ ràng bên nào sẽ chịu trách nhiệm và chi trả cho kế hoạch này, cũng như vị trí chính xác của một khu vực như vậy. Vùng an toàn tại Syria sẽ giữ vai trò như một vùng đệm tách các vùng lãnh thổ do YPG kiểm soát khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Lê Ánh (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa mới S-500 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa mới S-500 của Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6/3 khẳng định nước này sẽ không bao giờ xem xét lại thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, đồng thời cho biết Ankara có thể cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa S-500, đang được xem là hệ thống tên lửa phòng không số 1 thế giới với các tính năng vượt trội so với S-400.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN