Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trưng cầu dân ý về quyền hành pháp của tổng thống

Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về quyền hành pháp của tổng thống trước mùa Xuân năm 2017 nếu Quốc hội sớm thông qua quyết định về vấn đề này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara ngày 1/10. Ảnh: Anadolu/AFP/TTXVN

Ngày 14/10, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdaf cho biết thông tin trên trong khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Kanal 24 của Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Đầu tuần này, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ khôi phục các nỗ lực nhằm thay đổi Hiến pháp và tăng cường quyền lực của tổng thống theo đề xuất lâu nay của Tổng thống Tayyip Erdogan. Theo ông Bozdaf, đề xuất trên của chính phủ sẽ giao quyền lực hành pháp cho tổng thống, nhưng vẫn duy trì hoạt động của Quốc hội như mô hình hiện nay và bảo vệ cơ cấu chính trị thống nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái trên diễn ra giữa lúc chính quyền của Tổng thống Erdogan đang tiến hành "thanh lọc" bộ máy nhà nước, loại bỏ hàng chục nghìn công chức, binh lính, cảnh sát, giáo viên, thẩm phán, công tố viên được cho là ủng hộ cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực hàn gắn quan hệ
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực hàn gắn quan hệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN