Thổ Nhĩ Kỳ sắp hết 'kiên nhẫn' với người biểu tình

Ngày 9/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của chính phủ là "có giới hạn" trong bối cảnh vị lãnh đạo này tiếp tục công kích làn sóng biểu tình phản đối sự cai trị kéo dài một thập kỷ qua của ông.

Người biểu tình chống chính phủ thắp sáng đuốc tại quảng trường Taksim ngày 8/6.


Tuyên bố trên được Thủ tướng Erdogan đưa ra trước hàng nghìn người ủng hộ Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông khi vừa đặt chân xuống sân bay Ankara, chỉ vài giờ sau các buổi mít tinh với những người ủng hộ trung thành ở hai thành phố khác.

Phát biểu trước những người ủng hộ đang giương cao các khẩu hiệu như "Thổ Nhĩ Kỳ tự hào về ông", "Chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì ông, Tayyip!"..., ông Erdogan nêu rõ: "Chúng ta đã giữ kiên nhẫn, chúng ta vẫn kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn của chúng ta là có giới hạn. Không ai phải bi quan. Không ai phải lo lắng. Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua rất nhiều sự kiện trong quá khứ và cũng sẽ vượt qua biến cố này". Ông cũng cho biết hơn 600 cảnh sát đã bị thương trong làn sóng bất ổn mấy ngày qua.

Trong khi đó, hàng vạn người biểu tình phản đối chính phủ đang tụ tập tại trung tâm thành phố Istanbul.


Theo AFP/Reuters
Mùa hè bất ổn của Thổ Nhĩ Kỳ
Mùa hè bất ổn của Thổ Nhĩ Kỳ

Theo giới phân tích, các cuộc biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sớm kết thúc. Chỉ có cải cách chính trị, hiện đang tụt hậu khá xa so với tốc độ phát triển kinh tế, mới có thể cho phép sức mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát triển với sự ủng hộ của tất cả người dân nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN