Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 800 nhân viên Bộ Lao động sau đảo chính

Khoảng 785 nhân viên của Bộ Lao động này đã bị sa thải vì có quan hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - hiện đang sống lưu vong tại Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc ngày 5/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 22/9, Bộ trưởng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Muezzinoglu thông báo trong cuộc gặp báo giới ở thủ đô Ankara.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành nói trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hoặc đình chỉ công tác khoảng 100.000 người thuộc quân đội, công chức, cảnh sát, ngành tư pháp, với cáo buộc liên quan tới giáo sĩ Fethullah Gulen. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người ủng hộ ông Gulen đã thâm nhập các cơ quan nhằm tim cách lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, ông Gulen đã bác bỏ các cáo buộc của Ankara và cũng lên án vụ đảo chính.

Ngày 13/9, Ankara đã lần đầu tiên chính thức yêu cầu Washington bắt giam giáo sĩ này. Kể từ sau vụ đảo chính bất thành đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần gửi cho Mỹ theo yêu cầu của Washington các tài liệu chứng minh giáo sĩ nói trên liên quan âm mưu đảo chính. Washington cam kết sẽ hợp tác với Ankara trong vấn đề này, tuy nhiên nêu rõ tiến trình cần phải được thực hiện theo đúng luật pháp Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chủ mưu đảo chính
Mỹ hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chủ mưu đảo chính

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Washington sẽ phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để đưa những kẻ âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7 ra trước công lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN