Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng điều tra vụ sử dụng hộ chiếu công vụ để trốn sang châu Âu

Ngày 19/4, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở rộng quy mô điều tra vụ hàng chục công dân nước này bị cáo buộc sử dụng các hộ chiếu đặc biệt để nhập cảnh hợp pháp vào châu Âu nhưng sau đó không về nước.

Các thông tin cáo buộc xuất hiện từ cuối tuần trước cho rằng có 43 người Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng hộ chiếu công vụ nhập cảnh Đức hồi tháng 11/2020 để tham dự một cuộc hội thảo về môi trường nhưng sau đó không trở về nước. Hộ chiếu công vụ được nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cấp cho những người làm việc cho chính phủ đi công tác nước ngoài. Người sở hữu hộ chiếu này được miễn thị thực nhập cảnh vào nhiều quốc gia.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hộ chiếu của nhóm 43 người nói trên do chính quyền một hạt tự trị tại tỉnh Malatya ở miền Đông nước này cấp. Tuần trước, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác đối với Phó Tỉnh trưởng tỉnh Malatya cùng 2 quan chức và người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề dân số và dân cư của tỉnh này liên quan vụ việc trên.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mở rộng phạm vi điều tra thêm 6 chính quyền địa phương trên cả nước, trong đó có thành phố Ordu nằm bên bờ Biển Đen. Thông báo của bộ trên nêu rõ đây là các địa phương đã cử người đi tham dự các buổi biểu diễn múa dân gian, các chương trình giao lưu văn hóa và thanh niên theo cơ chế hợp tác với các tổ chức phi chính phủ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng việc cấp hộ chiếu công vụ cho người không thuộc lĩnh vực công được các chính quyền địa phương cử đi làm việc ở nước ngoài.

Ngọc Long (TTXVN)
Hơn 50% số 'hộ chiếu vàng' ở Cyprus được cấp trái luật
Hơn 50% số 'hộ chiếu vàng' ở Cyprus được cấp trái luật

Hơn 50% số hộ chiếu mà CH Cyprus cấp cho các nhà đầu tư theo chương trình "hộ chiếu vàng" - được triển khai sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2013 - là trái quy định pháp luật. Đây là kết luận của một cuộc điều tra của Chính phủ Cyprus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN