Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ thêm 2.500 nhân viên tôn giáo

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8 đã quyết định đình chỉ thêm hơn 2.500 nhân viên thuộc "Diyanet" - một cơ quan nhà nước chuyên về tôn giáo đầy quyền lực ở nước này - sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng trước.

Làn sóng hậu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa chấm dứt, người dân tiếp tục mít tinh ủng hộ Tổng thống trong khi nhiều người khác bị đình chỉ hoặc sa thải. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, ban giám đốc Diyanet nói rằng tính đến nay tổng số nhân viên cơ quan này bị sa thải đã lên tới 3.672 người. Diyanet, vốn có mối liên hệ trực tiếp với Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, được thành lập từ năm 1924 nhằm kiểm soát các vấn đề liên quan đến tôn giáo ở nước này. Diyanet có ngân sách hoạt động hàng năm lớn hơn so với nhiều bộ ngành của Thổ Nhĩ Kỳ và có trách nhiệm kiểm soát khoảng 80.000 nhà thờ Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ sau vụ đảo chính quân sự bất thành đêm ngày 15/7 mà giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc có liên quan đến giáo sỹ Hồi giáo đang lưu vong ở Mỹ Fehullah Gulen, hàng chục ngàn người thuộc các lĩnh vực tư pháp, dân sự, quân sự, giáo dục và tôn giáo ở nước này đã bị sa thải hoặc bắt giữ do những cáo buộc có liên quan tới phong trào Gulen.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ không nên "hy sinh" quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vì giáo sĩ Gulen
Mỹ không nên "hy sinh" quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vì giáo sĩ Gulen

Ngày 9/8, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cảnh báo Mỹ không nên "hy sinh" mối quan hệ giữa hai nước vì giáo sĩ Fethullah Gulen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN