Còn hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bỏ trốn sau đảo chính

Vẫn còn 186 binh lính và 30 sĩ quan tình nghi tham gia cuộc đảo chính bất thành vào đêm 15/7 ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus phát biểu tại một hội nghị ở Istanbul ngày 10/7. Ảnh: THX/TTXVN

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 8/8 thông báo thông tin trên. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp Nội các Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Kurtulmus cho biết trong số những người đang bỏ trốn có 9 viên tướng. Cũng liên quan đến vụ đảo chính, có 10 người nước ngoài phải đối mặt với cáo buộc pháp lý và 4 trong số 10 người này đã bị bắt giữ.

Tuy nhiên, ông Kurtulmus không công bố chi tiết về quốc tịch của những người nước ngoài nói trên. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bác bỏ thông tin cho rằng nhiều binh lính bỏ trốn đã gia nhập nhóm vũ trang của đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Kể từ sau vụ đảo chính hồi giữa tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng nghìn binh sĩ và sa thải hơn 3.000 binh lính do dính líu đến vụ đảo chính. Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cách chức và sa thải.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ quyết đưa giáo sĩ Gulen về nước
Thổ Nhĩ Kỳ quyết đưa giáo sĩ Gulen về nước

Ngày 7/8, phát biểu trước đám đông hơn một triệu người tại Istanbul, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố giáo sĩ Fethullah Gulen, hiện đang sinh sống ở Mỹ, sẽ phải được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ và phải trả giá cho âm mưu đảo chính mà ông bị Ankara cáo buộc tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN