Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 2 công dân UAE nghi là gián điệp

Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 2 đối tượng nam giới, nghi làm gián điệp cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và hiện giới chức nước này đang điều tra để xác định liệu hai đối tượng có liên quan đến vụ giết hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi hay không. 

Chú thích ảnh
Nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/4 đưa tin hai công dân UAE trên bị bắt giữ trong một cuộc điều tra của các công tố viên Istanbul nhằm vào các đối tương nghi hoạt động gián điệp ở quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, danh tính hai đối tượng bị bắt giữ không được công khai.

Theo Anadolu, cả hai đối tượng đều đã có liên lạc với một cá nhân từng thuộc diện bị giám sát liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul hồi tháng 10/2018. 

Trong khi đó, tờ Yeni Safak có quan điểm ủng hộ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, hai nghi can bị bắt trong một chiến dịch chung giữa cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và cơ quan tình báo MIT của nước này. 
Vụ nhà báo Khashoggi, công dân Saudi Arabia, bị sát hại tại lãnh sự quán Saudi Arabia và không tìm thấy thi thể đã khiến chính quyền Riyadh vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Saudi Arabia luôn khẳng định vụ việc do các đặc vụ ngoài vòng kiểm soát thực hiện. Hồi đầu năm nay, quốc gia này cũng đã mở phiên tòa xét xử 11 đặc vụ tình nghi. Đến nay vụ án còn nhiều điểm không rõ ràng và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố ông sẽ tiếp tục điều tra vụ án mạng này và chỉ trích Riyadh thiếu sự phối hợp điều tra.

Lan Phương (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ 'xoa dịu' NATO về thương vụ S-400 với Nga
Thổ Nhĩ Kỳ 'xoa dịu' NATO về thương vụ S-400 với Nga

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara đang cân nhắc những quan ngại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN