Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 10 công dân nước ngoài tình nghi liên quan IS

Ngày 10/4, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 10 công dân nước ngoài, gồm 9 người Syria và 1 người Gruzia, tình nghi có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Ankara. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố nước này đã triển khai đồng thời nhiều chiến dịch tại tỉnh miền Tây Izmir. Các đối tượng bị nghi ngờ có liên quan tới nhiều hoạt động tại khu vực xung đột ở Syria. Trong các cuộc đột kích, lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thu giữ nhiều tài liệu.

Thống kê cho thấy trong những năm gần đây, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công đẫm máu, nghi là do IS tiến hành, ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngọc Hà (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục kế hoạch mua hệ thống phòng không của Nga 
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục kế hoạch mua hệ thống phòng không của Nga 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 10/4 tuyên bố Ankara có thể tăng cường kế hoạch mua hệ thống phòng không của Nga nếu không thể mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, cũng như sẽ tìm kiếm các phương tiện thay thế nếu không thể nhận các máy bay chiến đấu F-35 đã đặt hàng của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN