Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc bí mật thương lượng với Nga về Syria

Ngày 19/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin nói rằng nước này đã bí mật "mặc cả" với Nga về tương lai của Syria.

Tổng thống Vladimir Putin gặp mặt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Cáo buộc này được đồn thổi trước thềm cuộc họp bộ trưởng có sự tham gia của cả Iran, bất chấp việc hai quốc gia đã cải thiện hợp tác để đạt được thỏa thuận sơ tán ở thành phố Aleppo của Syria.

Trong năm qua, Moskva và Ankara đã ký một thỏa thuận hòa giải tranh cãi sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Nga trên không phận Syria tháng 11/2015. Mặc dù thuộc hai phe đối đầu trong cuộc xung đột Syria, các tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây khá có chừng mực. Điều này làm xuất hiện những phỏng đoán rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí để Nga giúp đỡ Tổng thống Syria Bashar al-Assad giành lại toàn bộ Aleppo, trong khi Moskva cam kết không can thiệp vào chiến dịch quân sự của Ankara tại miền Bắc Syria. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: "Chúng tôi không thực hiện vụ mặc cả nào hết. Chúng tôi không thấy bất cứ mối liên hệ gì".

Liên quan đến tình hình tại Aleppo, ngày 18/12, Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về vấn đề Syria, trong đó chủ yếu thảo luận tình hình tại Aleppo và việc hoàn tất sơ tán người dân cũng như đưa những tay súng đối lập sẵn sàng ngừng bắn ra khỏi thành phố.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề tổ chức tại Astana (Kazakhstan) các cuộc đàm phán giữa đại diện Chính phủ Syria và phe đối lập. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột Syria và nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc tích cực theo hướng này.

Quan hệ giữa hai nước bị gián đoạn trong nhiều lĩnh vực sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga. Quan hệ giữa hai nước chỉ bắt đầu được khôi phục từ tháng 6 vừa qua sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gửi thư tới Tổng thống Nga Putin xin lỗi về vụ việc trên.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy 52 mục tiêu, tiêu diệt 11 tên IS tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy 52 mục tiêu, tiêu diệt 11 tên IS tại Syria

Các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12 đã phá hủy tổng cộng 52 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực al-Bab thuộc miền Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN