Thiếu niên Mỹ âm mưu ám sát Giáo hoàng Francis

Một đối tượng vị thành niên ở bang New Jersey đã thừa nhận âm mưu ám sát Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm của ông tới Mỹ hồi năm 2015.

Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm Philadelphia, Mỹ năm 2015. Ảnh: Getty

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 3/4 cho biết đối tượng Santos Colon, 17 tuổi, đã tìm cách tuyển mộ một tay súng bắn tỉa để bắn Giáo hoàng và kích hoạt thiết bị nổ khi Giáo hoàng xuất hiện trước đám đông tại Philadelphia ngày 27/9/2015.

Nhưng người mà Colon tuyển mộ là một đặc vụ ngầm của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Colon đã bị bắt khoảng 12 ngày trước khi diễn ra sự kiện. Colon đã thừa nhận tội danh tim cách hỗ trợ khủng bố.

Theo tài liệu của tòa án, Colon đã tìm cách thực hiện hành động trên với sự hỗ trợ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đối tượng này cũng sử dụng một tên gọi khác là Ahmad Shakoor. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cách thức Colon liên lạc với IS.


Theo luật, hình phạt tối đa đối với tội danh trên là 15 năm tù giam.

TTXVN/Tin Tức
Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ dự kiến gặp nhau vào tháng 5
Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ dự kiến gặp nhau vào tháng 5

Theo trang tin Cơ đốc giáo www.thetablet.co.uk ngày 6/2, cuộc gặp đầu tiên giữa Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào cuối tháng 5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN