Thiên tai, tai nạn nghiêm trọng tại các nước

Cảnh sát Philippines ngày 11/12 thông báo ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 bé gái 5 tuổi và 1 người bị thương khi lũ quét bất ngờ tràn về cuốn trôi chiếc xe khách đang chở họ ở thị trấn Tanay, tỉnh Rizal.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt do bão Megi tại thị trấn Panitan, tỉnh Capiz, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào tối 10/12. Chiếc xe khi đó đang chở 25 người vượt sông hướng về một ngôi làng trong thị trấn. Khi bị lũ cuốn trôi, chiếc xe đang mắc kẹt giữa sông. 

Cùng ngày, một xe chở khách đã bị lật ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 28 người bị thương, trong đó có một số người trong tình trạng nguy kịch. 

Nhà chức trách địa phương cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe ẩu, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc. 

Cũng trong ngày 11/12, một vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo đã xảy ra ở huyện Ghotki, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc vào sáng sớm. Lái xe tải đã ngủ gật và đâm vào xe đầu kéo đi ngược chiều. 

Tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra ở Pakistan, chủ yếu là do các phương tiện ít được bảo dưỡng, đường sá xuống cấp và lái xe phớt lờ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Ngọc Hà (TTXVN)
THẾ GIỚI 2022: Năm của thiên tai hoành hành
THẾ GIỚI 2022: Năm của thiên tai hoành hành

Giới chuyên gia cho biết các trận lũ lụt, hạn hán và nắng nóng kéo dài trong năm nay cho thấy những cảnh báo về hệ lụy của tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành hiện thực và đây mới chỉ là “sự khởi đầu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN