Thiên tai gây nhiều thiệt hại cho nước Mỹ

Tính đến chiều ngày 5/9, mưa lớn và nước sông lên cao do cơn bão Lee gây ra đã làm chết hai người tại bang Mississippi ở miền nam nước Mỹ.

Bão Irene đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực ở miền đông nước Mỹ. Ảnh: Internet


Theo thông báo của chính quyền bang Louisiana và bang Mississippi, nơi bị ảnh hưởng trực tiếp của bão Lee phát triển từ áp thấp nhiệt đới cùng tên, ít nhất 16.000 sống tại hai bang này đã bị mất điện và hơn 200 gia đình ở khu vực Livingston Parish thuộc bang Louisiana đã buộc phải sơ tán tới nơi an toàn.

Áp thấp nhiệt đới Lee tạo ra những luồng gió hanh khô mạnh gây ra hơn 60 đám cháy rừng tại miền trung bang Texas trong ngày 4/5, tạo nên một trận hỏa hoạn lớn nhất ở khu vực này tính từ những năm 1950.

Cơ quan phòng cháy bang Texas cho biết cháy rừng đã hủy hoại ít nhất 300 ngôi nhà và thiêu cháy hơn 120 kilômét vuông rừng. Khoảng 3.000 hộ gia đình ở những khu vực có giặc lửa hoành hành đã buộc phải sơ tán.

Trong khi đó, quan chức chữa cháy của bang California thuộc miền tây nước Mỹ cho biết cháy rừng vào ngày 5/9 tại khu vực miền núi Tehachapi đã buộc 650 cư dân sơ tán. Ðám cháy rừng này đã thiêu hủy hơn 18 kilômét vuông rừng.

Cùng ngày 5/9, văn phòng Nhà Trắng thông báo chính quyền đã phải trích từ ngân sách liên bang 1,5 tỷ USD để cứu trợ nạn nhân của cơn bão Irene.

Bão Irene tràn vào miền đông nước Mỹ ngày 28/8 làm hơn 40 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, đường sá và công trình công cộng ở các bang miền đông, nặng nhất là bang Vermont và bang New York.

Thông báo của Nhà Trắng cũng cho biết các hãng bảo hiểm tư nhân có thể phải chi trả hàng chục tỷ USD cho thiệt hại do bão Irene gây ra.

Kim Yến
(P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN