Thị trưởng Tokyo (Nhật Bản) cảnh báo nguy cơ ‘bùng nổ’ COVID-19 dịp năm mới

Tình hình dịch bệnh tại Tokyo đang ở mức nghiêm trọng và có thể bùng nổ trong vài ngày tới khi Nhật Bản bước vào kì nghỉ lễ đón năm mới – thời điểm mà hàng triệu người thường di chuyển, đi lại trên cả nước.

Chú thích ảnh
Thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike. Ảnh: Reuters

Thủ đô Tokyo ngày 30/12 có 944 ca nhiễm COVID-19 mới, sát ngưỡng kỉ lục 949 ca được ghi nhận 26/12. Giới chức Y tế cảnh báo, trừ khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, Tokyo sẽ sớm bước vào giai đoạn có trên 1.000 ca nhiễm/ngày. 

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike kêu gọi người dân ở trong nhà nhiều nhất có thể trong dịp đón năm mới. Theo bà, Tokyo hiện đang ở giai đoạn mang tính then chốt, quyết định trong cuộc chiến chống dịch, khi mà thời tiết sẽ lạnh giá trong thời gian tới còn chủng SARS-CoV-2 lây lan nhanh có nguồn gốc từ Anh cũng đã xuất hiện tại Nhật Bản. 

“Tình hình đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm virus mới ở cấp độ chưa từng thấy trước đây. Số ca mắc có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân… Nếu chúng ta không hành động từ bây giờ, dịch bệnh sẽ còn tệ hơn”, bà Koike nói. 

Trên bình diện quốc gia, chính phủ Nhật Bản ngày 28/12 đã áp dụng lệnh cấm đi lại tới Nhật Bản đối với công dân các nước có ghi nhận biến chủng virus mới. Chính quyền cũng kêu gọi người dân hạn chế tụ tập tiệc tùng, gặp mặt gia đình hay đi nghỉ trong thời điểm chuẩn bị đón năm mới. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Reuters)
Nhật Bản cân nhắc đóng cửa biên giới với người nước ngoài
Nhật Bản cân nhắc đóng cửa biên giới với người nước ngoài

Nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành các bước điều chỉnh cuối cùng để triển khai biện pháp mới từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN