Thêm quốc gia châu Âu ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 8/6, Cơ quan Y tế quốc gia Hy Lạp thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở một du khách. Người này vừa trở về từ Bồ Đào Nha và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Chú thích ảnh
Bàn tay người mắc bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận tại các nước. Ảnh: Reuters/TTXVN

Thông báo cũng cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Những người tiếp xúc gần với ca mắc đã được lấy mẫu xét nghiệm. 

Cùng ngày, Cơ quan Y tế Ghana cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ sau khi 12 ca nghi mắc thực hiện xét nghiệm kể từ ngày 24/5. Cơ quan này cho biết không có ca tử vong và có một bệnh nhân là công dân trở về từ Mỹ. Cơ quan trên cũng thông báo hiện không có liệu pháp điều trị cụ thể đối với bệnh nhân mắc căn bệnh này vì Ghana không có vaccine phòng bệnh đầu mùa. Theo giới chức y tế, nước này mới chỉ có năng lực xét nghiệm và xác định các ca mắc. Do vậy, để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, cơ quan chức năng yêu cầu người dân giữ vệ sinh, tránh tiếp xúc với những người có biểu hiện của bệnh. 

Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ trở nên phổ biến tại những khu vực không ghi nhận bệnh này là đặc hữu khi có hơn 1.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận tại 29 quốc gia trên thế giới. Đây là những nước mà bệnh đậu mùa khỉ hiếm xuất hiện.

Ông Tedros nhấn mạnh  WHO không khuyến cáo tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa trên diện rộng và cho tới này chưa ghi nhận trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ tại 29 quốc gia trên. Theo người đứng đầu WHO, các trường hợp mắc chủ yếu ghi nhận tại nam giới đồng tính. Tuy nhiên, một số nước bắt đầu thông báo các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. 

Tổng Giám đốc WHO cũng đặc biệt quan ngại về nguy cơ virus gây bệnh đậu mùa khỉ lây lan ở nhóm người có nguy cơ cao như phụ nữ mang thai và trẻ em. Theo ông, sự xuất hiện bất thường và đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ ở bên ngoài những nước ghi nhận bệnh này là đặc hữu cho thấy nhiều khả năng virus gây bệnh đã âm thầm lây lan trong một thời gian. Chính vì vậy, ông cho rằng nhóm cộng đồng dân cư có nguy cơ mắc bệnh này cần phải được quan tâm, tiếp cận với những công cụ để tự bảo vệ mình. 

Theo bà  Sylvie Briand, Giám đốc phụ trách phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với đại dịch và dịch bệnh của WHO, vaccine phòng bệnh đậu mùa có thể được sử dụng để phòng bệnh đậu mùa khỉ với mức độ hiệu quả cao.

Các quốc gia mà đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu gồm Cameroon, Trung Phi, CH Congo-Brazzaville, CHDC Congo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Gabon, Côte d'Ivoire và Ghana. Tuy nhiên, trong thời gian đây, bệnh này đã xuất hiện tại nhiều nước châu Âu, đơn cử như Anh ghi nhận số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất - 207 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha (156 ca), Bồ Đào Nha (138 ca), Canada (58 ca) và Đức (57 ca)..., khiến giới chức y tế thế giới không khỏi lo ngại.

Thanh Hương (TTXVN)
Brazil ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên
Brazil ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 8/6, cơ quan y tế Brazil xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này ở một bệnh nhân nam, 41 tuổi, đã đến thành phố Sao Paulo sau khi du lịch Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN