Thêm một phóng viên bị sát hại tại Afghanistan

Người phát ngôn của cảnh sát Afghanistan cho biết ngày 22/12, đã có 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ nổ bom xe tại một đồn cảnh sát ở phía Nam thành phố Kabul.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 20/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ nổ xảy ra ở khu vực Doghabad vào giờ cao điểm buổi sáng, khi quả bom gài trên xe chở các bác sĩ của nhà tù Pul-e-Charkhi phát nổ. Trong số các nạn nhân tử vong có 4 bác sĩ và 1 người qua đường.

Nhà tù Pul-e-Charkhi là nơi giam giữ hàng trăm tay súng Taliban và nhiều tội phạm khác. Công tác điều tra vụ việc đang được tiến hành.

Trước đó một ngày, các tay súng đã sát hại phóng viên Rahmatullah Nekzad ở thành phố Ghazni, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền Đông Afghanistan. Đây là phóng viên thứ 3 bị sát hại tại Afghanistan trong vòng hai tháng qua. Trong thông báo, hãng tin AP cho biết Nekzad đã làm việc cho hãng này kể từ năm 2007. Ngoài ra, phóng viên này còn làm việc cho hãng tin Al Jazeera.

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ tấn công, trong khi Taliban đã phủ nhận đứng sau vụ việc. Ủy ban an toàn nhà báo Afghanistan (AJSC) cho biết Nekzad là phóng viên thứ 7 bị sát hại  ở quốc gia này trong năm nay. Ủy ban này đã lên án mạnh mẽ hàng loạt vụ sát hại nhà báo tại Afghanistan thời gian qua.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Gani lên án vụ sát hại nhà báo Nekzad là "vụ tấn công khủng bố". Ông nhấn mạnh vụ tấn công nhằm vào dân thường, công trình công cộng và nhân viên truyền thông là chống lại quyền tự do báo chí và là tội ác chống lại loài người.

Bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban, bạo lực đã leo thang trên khắp Afghanistan trong những tháng gần đây. Mục tiêu của các vụ tấn công là các nhà báo, chính trị gia và các nhà hoạt động. Phần lớn các vụ tấn công là do Taliban thực hiện nhằm giành lấy ưu thế trong cuộc đàm phán hòa bình tại Doha (Qatar) từ tháng 9 vừa qua. Các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đang tạm ngừng cho đến tháng 1/2021.

Theo Tổ chức Phóng viên Không biên giới, Afghanistan là một trong những địa bàn tác nghiệp nguy hiểm nhất cho các phóng viên.

Đặng Ánh - Thùy Trang (TTXVN)
Ít nhất 7 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tại Afghanistan
Ít nhất 7 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tại Afghanistan

Ít nhất 7 người, trong đó có một cảnh sát trưởng, đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xảy ra tại nước này ngày 21/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN