Một cuộc tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu ở Saratov, Liên bang Nga ngày 10/8. Ảnh: Exilenova+/Telegram
Nhà máy này bị tấn công bằng UAV ngày 10/8. Các nhân chứng địa phương cho biết tại hiện trường đã xảy ra cháy lớn và nhiều vụ nổ. Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Busargin, thông báo vụ tấn công này đã khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Theo nguồn tin của Bloomberg, nhà máy lọc dầu ở Saratov đã ngừng tiếp nhận dầu. Cơ sở này của Rosneft có công suất chế biến 140.000 thùng dầu thô mỗi ngày, đồng nghĩa với việc nếu phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian dài, nguồn cung xăng dầu ở Nga có thể bị ảnh hưởng.
Nga vốn đã tìm cách bình ổn thị trường xăng dầu trong bối cảnh giá tăng cao mà nguyên nhân là do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp và quân sự ở Nga. Các nhà máy lọc dầu ở Nga là mục tiêu thường xuyên.
Dù Ukraine hiếm khi chính thức nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga, nhưng quân đội Ukraine từng xác nhận đã tấn công nhà máy lọc dầu Rosneft ở tỉnh Saratov vào tháng 2/2025. Giới chức chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công mới nhất.
Nhà máy Saratov là cơ sở lọc dầu thứ ba của Nga phải cắt giảm hoạt động trong tháng này do các cuộc tấn công của Ukraine. Theo Reuters, nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã giảm một nửa sản lượng và nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ngừng hoàn toàn hoạt động ngày 2/8 sau các cuộc tấn công bằng UAV.
Trước đó, theo báo Kommersant của Nga ngày 4/8, giá xăng Ai-95 đã lập kỷ lục mới trên Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế Saint Petersburg (SPIMEX).
Đợt tăng giá này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Nga.
Theo Kommersant, giá xăng Ai-95 của Nga đã tăng vọt lên hơn 77.000 ruble (946,6 USD) mỗi tấn. Một nguồn tin trong ngành nói với Kommersant rằng các cuộc tấn công của Ukraine hôm 2/8 đã góp phần gây ra đợt tăng giá này.
Trong ngày 2/8, Ukraine tiến hành loạt cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các địa điểm công nghiệp trên khắp nước Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã nhằm trúng các cơ sở ở các tỉnh Ryazan, Penza, Samara và Voronezh. Theo quân đội Ukraine, một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan đã bị trúng đạn.
Nguồn tin của Kommersant cho biết các cuộc tấn công này đã gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu xử lý khoảng 40.000 tấn dầu thô Nga mỗi ngày. Công tác sửa chữa có thể kéo dài từ một đến sáu tháng.
Đợt tăng giá diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng trên diện rộng từ ngày 28/7, có hiệu lực đến hết tháng 8. Theo Reuters ngày 24/7, mục tiêu của lệnh cấm là nhằm ổn định thị trường nội địa.
Trong hai năm qua, chính phủ Nga đã nhiều lần tạm thời cấm xuất khẩu xăng, chủ yếu để đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước và làm dịu giá cao. Nga sản xuất hơn 40 triệu tấn xăng mỗi năm. Các nước nhập khẩu nhiên liệu tinh chế chính của Nga là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.