Thêm 99 hành khách dương tính với nCoV trên du thuyền Diamond Princess

Ngày 17/2, truyền thông Nhật Bản dẫn số liệu từ Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 99 hành khách trên du thuyền Diamond Princess, đang được cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Chú thích ảnh
Hành khách trên du thuyền Diamond Princess tại cảng Daikoku, Yokohama, Nhật Bản, ngày 14/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, tổng số các ca nhiễm bệnh COVID-19 (nCoV) trên du thuyền này đã lên tới 454 người. Diamond Princess khởi hành từ cảng Yokohama, gần thủ đô Tokyo, hôm 20/1 cùng 3.711 người và quay về ngày 3/2 vừa qua. Tuy nhiên, du thuyền này được cách ly trong 2 tuần - đến ngày 19/2 tới - do lo ngại dịch bệnh COVID-19 (nCoV) lây lan tại Nhật Bản sau khi một hành khách đã xuống tàu ở Hong Kong (Trung Quốc) được phát hiện nhiễm loại virus nguy hiểm này. Nhiều quốc gia có công dân được cách ly trên du thuyền này đã hoặc đang lên kế hoạch đưa công dân về nước trên các chuyến bay thuê trọn gói sau khi nhận thấy số người được xác nhận nhiễm bệnh ngày càng tăng. Mỹ là quốc gia đầu tiên đón công dân trên Diamond Princess về nước trong khi Australia, Canada, Italy và Hong Kong (Trung Quốc) cũng đều đã bày tỏ ý định này.

Trên đất liền, Nhật Bản xác nhận 65 trường hợp dương tính với virus nCoV. Bộ Y tế nước này đã ban hành hướng dẫn người dân về các biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 (nCoV) cần đi thăm khám. Theo đó, những người có thân nhiệt từ 37,5 độ C trở lên trong vòng 4 ngày, cảm thấy mệt mỏi hoặc khó thở cần phải liên hệ bằng điện thoại với giới chức ứng phó dịch bệnh địa phương để được tư vấn cụ thể. Trong bối cảnh số ca nhiễm ngày càng tăng, chủ yếu từ du thuyền Diamond Princess, giới chức Nhật Bản đẩy mạnh các nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh này như cải thiện khả năng xét nghiệm phát hiện virus và chuẩn bị các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh. Giới chức y tế Nhật Bản nhận định hiện dịch đang ở giai đoạn đầu tại quốc gia này. 

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản thông báo các kết quả xét nghiệm từ giới chức Tokyo đã xác nhận một nữ công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess dương tính với virus nCoV. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn thông báo trên trang Facebook của Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản nêu rõ nữ công dân này sẽ được nhập viện điều trị tại Nhật Bản. Trước đó, Nga từng xác nhận hai ca nhiễm bệnh COVID-19 (nCoV) tại nước này đều là người Trung Quốc. Như vậy, nhiều khả năng nữ công dân trên là người Nga đầu tiên được xác nhận nhiễm virus.

Lê Ánh (TTXVN)
14 công dân Mỹ trở về từ du thuyền Diamond Princess nhiễm COVID-19
14 công dân Mỹ trở về từ du thuyền Diamond Princess nhiễm COVID-19

Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trong số hơn 300 công dân nước này và các thành viên gia đình vừa trở về từ du thuyền Diamond Princess sau gần hai tuần được cách ly ở Nhật Bản có 14 người có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN