Thế giới tuần qua: Thế giới chào đón Giáng sinh; Đột phá tại Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn

Thế giới hân hoan chào đón Giáng sinh và Hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung-Nhật-Hàn là hai sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.

Giáng sinh ảm đạm

Chú thích ảnh
Những ngôi nhà bị tàn phá do bão Phanfone đổ bộ Tacloban, tỉnh Leyte, Philippines ngày 25/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi cả thế giới hân hoan chờ đón Giáng sinh, thì đối với người dân châu Âu, Mỹ hay Philippines, không khí ngày lễ năm nay lại vô cùng ảm đạm, thậm chí có phần tang thương. Tình trạng bạo lực, thiên tai, giá cả leo thang, cuộc tranh cãi về nguồn gốc Cơ Đốc giáo của ngày Giáng sinh và lời cảnh báo của Triều Tiên nhắm vào Mỹ đã khiến phần lớn người dân không còn tâm trí để nghĩ đến ngày lễ lớn nhất trong năm.

Theo kênh truyền hình RT, đối với người dân châu Âu, hoạt động đón Giáng sinh tại đây đã trở nên đầy bạo lực, nhạt nhẽo và thương mại hóa đáng thất vọng. Với ký ức kinh hoàng về hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào chợ Giáng sinh Strasboug 450 năm tuổi ở Pháp làm 5 người chết và 11 người bị thương năm 2018 và khủng bố lái xe tải lao thẳng vào người vô tội tại chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức) làm 68 người thương vong đã khiến nhiều người dân tránh xa đám đông.

Chứng kiến tình trạng số lượng khách tham quan giảm dần vào dịp lễ năm nay, cùng sức ép từ các mặt hàng giá rẻ Trung Quốc, niềm hy vọng kiếm tiền của các tiểu thương chợ Giáng sinh cũng tiêu tan. Một số người khác lại tỏ thái độ không hoan nghênh kỳ nghỉ lễ này vì cho rằng Giáng sinh đang giết chết sự đa dạng văn hóa, như cách phương Tây từng cáo buộc người Hồi giáo và lễ Ramadan khiến tín đồ Cơ Đốc cảm thấy không thoải mái. 

Tại Đức, kết quả thăm dò cho thấy 57% người dân nước này muốn giảm quy mô hoặc thậm chí không trang trí đèn Giáng sinh vì lo ngại về biến đổi khí hậu. Còn ở Hy Lạp, các chuyên gia ẩm thực và người tiêu dùng chia sẻ thực đơn truyền thống trong bữa tiệc Giáng sinh điển hình của người dân nước này đã có sự thay đổi trong năm nay do giá cả các mặt hàng nguyên liệu chính như thịt lợn, thịt gà tăng mạnh. 

Giáng sinh năm nay cũng là một ngày buồn đối với quốc gia Đông Nam Á Philippines. Ngày 25/12, bão Phanfone đã đổ bộ vào miền Trung Philippines, gây mưa to gió lớn và ảnh hưởng tới các kế hoạch nghỉ Giáng sinh của hàng triệu người dân đất nước đa phần là Công giáo. Tính đến sáng 26/12, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng do bão Phanfone. Giới chức Philippines ước tính khoảng 16.000 người đã phải qua đêm tại những nơi trú ẩn khi cơn bão Phanfone mang theo gió lớn, làm tốc mái nhiều ngôi nhà, trường học, trung tâm thương mại và tòa nhà công quyền. 

Trong dịp lễ Giáng sinh 2019, nước Mỹ vẫn tiếp tục chứng kiến các vụ bạo lực do súng đạn và tai nạn diễn ra nhiều nơi. Cảnh sát bang Bắc Carolina của Mỹ cho hay hàng loạt vụ xả súng đã xảy ra trong ngày 23 và 24/12, khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Trong một vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà 3 tầng cung cấp nơi ở tạm cho người có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm thành phố Minneapolis rạng sáng 25/12, khoảng 250 người trở thành người vô gia cư sau đêm Giáng sinh.

Việc “thấp thỏm” chờ đợi món “quà Giáng sinh” bất ngờ của Triều Tiên cũng làm nước Mỹ không dồn toàn bộ tâm trí vào kỳ nghỉ. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump hể hiện không lo ngại về cảnh báo "quà Giáng sinh" của Triều Tiên, khẳng định Mỹ sẽ "xử lý rất thành công" việc này, song quốc gia cũng đề phòng trước khi điều 4 máy bay do thám cùng lúc bay tới Bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng thật hiếm hoi khi Mỹ điều tới 4 máy bay do thám cùng lúc tiến hành các nhiệm vụ ở xung quanh Bán đảo Triều Tiên, và điều này dường như thể hiện việc Mỹ rất chú ý tới Triều Tiên.

Mặc dù vẫn triển khai chiến dịch theo dõi hành trình tặng quà của các ông già Noel như hàng năm, Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) năm nay lại được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ, theo dõi sát sao các hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên đã cảnh báo về “quà Giáng sinh” gửi đến Mỹ nếu Washington vẫn không lay chuyển cho đến thời hạn chót đề ra là cuối năm nay Mỹ phải thể hiện thay đổi lập trường “thù địch”, nhằm thúc đẩy tiến bộ trong triển khai cam kết về phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên. 

Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn: Cơ hội hiếm hoi cho 3 bên trực tiếp đối thoại 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp ở Thành Đô, Trung Quốc ngày 24/12. Ảnh: THX/TTXVN

Lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày 25/12 đã kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh ba bên kéo dài 3 ngày tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) với những kết quả khá tích cực, trong đó đáng chú ý có việc lãnh đạo 3 nước nhất trí cùng nỗ lực nối lại đối thoại Mỹ-Triều và cải thiện quan hệ trong nhiều lĩnh vực. 

Tại hội nghị, ba nhà lãnh đạo đã cùng hội đàm các vấn đề nhằm củng cố quan hệ đối tác 3 bên trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa ba nước. Cả ba nhà lãnh đạo đều nhắc tới những yếu tố như tăng cường tin cậy lẫn nhau, nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ để tìm giải pháp cho những khác biệt còn tồn tại.

Trong khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ ba nước cần tăng cường quan hệ tin cậy về chính trị, bảo đảm an toàn, ổn định khu vực và hòa bình thế giới để cùng đối phó áp lực kinh tế thế giới suy giảm thì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thì nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác hài hòa giữa ba nước nhằm thúc đẩy một thế giới bền vững. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, hội nghị lần này là cơ hội để 3 bên tăng cường liên kết hơn nữa nhằm đối phó với những vấn đề quan trọng của khu vực, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên.         

Bên cạnh các vấn đề kinh tế-thương mại, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên cũng là một chủ đề quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Trung-Nhật-Hàn lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều Tiên đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Ba nhà lãnh đạo Trung-Nhật-Hàn đã tái khẳng định sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại, và 3 nước nhất trí phối hợp để thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. 

Theo các nhà phân tích, hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn, cùng với các cuộc tiếp xúc song phương của lãnh đạo Trung-Hàn và Trung-Nhật lần này đã tạo ra một cơ hội hiếm hoi để các bên trực tiếp đối thoại, từ đó giúp tháo gỡ vướng mắc và có thể tăng cường liên kết hơn nữa nhằm đối phó với các vấn đề lớn hiện nay, đặc biệt là vấn đề duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.

Hội nghị Trung-Nhật-Hàn vốn là hội nghị được tổ chức thường niên, trên cơ sở luân phiên giữa 3 nước và bắt đầu họp lần đầu tiên từ năm 1999. Tuy nhiên, do những bất đồng nên 3 quốc gia láng giềng Đông Bắc Á này mới chỉ tổ chức được hội nghị thượng đỉnh 3 bên thêm vài lần. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Cứu 300 người di cư trong dịp lễ Giáng sinh
Cứu 300 người di cư trong dịp lễ Giáng sinh

Giới chức Tây Ban Nha thông báo đã cứu khoảng 300 người di cư ở ngoài khơi nước này trong 2 ngày dịp lễ Giáng sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN