Thế giới ghi nhận trên 34,9 triệu ca mắc và 1 triệu ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 3/10 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 34.904.254 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.034.382 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện nay là 25.939.925 người.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 7.556.613 ca nhiễm và 213.578 ca tử vong. Theo thông tin mới nhất, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông là nghị sĩ thứ 3 của đảng Cộng hòa mắc COVID-19 chỉ trong 2 ngày qua, sau Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna Romney McDaniel và thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Sharda ở Greater Noida, Ấn Độ ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Á, theo báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ, số ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại nước này đã vượt quá 100.000 người tính đến ngày 3/10. Cụ thể đã có 100.842 người tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này không qua khỏi do dịch bệnh, trong tổng số hơn 6,47 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện Ấn Độ là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Tại Malaysia, Hội đồng An ninh Quốc gia đã phải tiến hành phiên họp đặc biệt sau khi ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước tới nay trong ngày 2/10. Sau cuộc họp, giới chức Malaysia cho biết chính phủ nước này chưa có kế hoạch tái áp đặt Lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) trên toàn quốc giống như hồi tháng 3 để ngăn chặn dịch bệnh.

Theo thống kê, Malaysia đã ghi nhận 317 ca nhiễm mới trong ngày 3/10, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 12.088 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 1 ca lên 137 ca. 

Tại Indonesia, Bộ Y tế nước này thông báo đã có thêm 4.007 ca nhiễm mới và 83 ca tử vong trong ngày 3/10, nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong lên lần lượt là 299.506 ca và 11.055 ca. 

Tại Singapore, chính quyền thông báo lần đầu tiên nước này chỉ có số ca nhiễm mới ở mức 1 con số, với 6 trường hợp được ghi nhận, trong đó 4 ca nhập cảnh. Trong những tháng gần đây, số ca nhiễm mới tại Singapore đã giảm mạnh sau khi nước này kiểm soát được các ổ dịch bùng phát tại các khu tập thể của lao động nhập cư. Singapore hiện có tổng cộng 57.800 ca nhiễm và 27 ca tử vong do COVID-19.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ghi nhận 2.674 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất trong 5 ngày qua, cùng với 62 ca tử vong. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Philippines đã tăng lên 319.330 ca, cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có 5.678 ca tử vong.

Đáng chú ý, Solomon đã ghi nhận ca đầu tiên mắc COVID-19 ở quốc đảo này. Bệnh nhân là một nam sinh viên trở về từ Philippines.

Tại Iran, các trường học, thư viện, đền thờ và nhiều tòa nhà công cộng tại Tehran đã đóng cửa từ ngày 3/10. Biện pháp này sẽ kéo dài trong 1 tuần nhằm ngăn dịch bệnh lây lan. 

Tại Hàn Quốc, cảnh sát đã điều hàng trăm xe buýt để lập rào chắn, ngăn các cuộc tuần hành chính trị, nhằm phòng ngừa nguy cơ bùng phát ổ dịch mới. Mặc dù số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng chậm lại trong những tuần qua, song chính phủ đã cấm hơn 100 cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trong ngày 3/10. Hàn Quốc hiện có tổng cộng 24.027 ca nhiễm và 420 ca tử vong do COVID-19.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Mỹ, Chính phủ Argentina cảnh báo số ca mắc và tử vong vì COVID-19 đang tăng lên liên tục tại quốc gia này, vì vậy chính phủ sẽ tăng cường xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại một số khu vực trong cả nước. Trong Chương trình Tầm soát Liên bang, Chính phủ Argentina sẽ cử các đội y tế đến nhiều vùng khác nhau của đất nước, phân phối 800.000 xét nghiệm kháng nguyên và giải ngân 10 tỷ peso (khoảng 131 triệu USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng y tế.

Tại Canada, Bộ trưởng Di trú Marco Mendicino thông báo sẽ nới lỏng các lệnh hạn chế để cho phép sinh viên nước ngoài cũng như những người nước ngoài có người yêu là công dân Canada được phép nhập cảnh. Tuy nhiên, đối với những trường hợp nhập cảnh với mục đích không thiết yếu, lệnh cấm sẽ được gia hạn trong tuần này cho đến cuối tháng 10 do số ca mắc COVID-19 tại Canada vẫn tiếp tục gia tăng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Kommunarka, Nga ngày 25/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, Thị trưởng thủ đô Moskva của LB Nga, ông Sergei Sobyanin, cho biết các bệnh nhân mắc COVID-19 ở thủ đô sẽ được cấp miễn phí thuốc đặc trị COVID-19 mới. Theo khuyến nghị của Bộ Y tế Nga, các bệnh nhân ngoại trú sẽ được cấp hai loại thuốc chống virus mới là Areplivir và Coronavir. Tính đến sáng 3/10, Nga đã ghi nhận thêm 9.859 ca nhiễm mới tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ ngày 15/5, khi dịch bệnh đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Tổng số ca mắc COVID-19 tại LB Nga tính đến sáng 3/10  là 1.204.502 người. Tổng số ca tử vong là 21.251 người, sau khi ghi nhận thêm 174 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Cùng ngày, Ukraine ghi nhận 4.661 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 222.322 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất tại Ukraine. Trong khi đó, số ca tử vong trong 24 giờ qua là 92 người, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát lên 4.353 người.

Tại Ba Lan, Bộ Y tế nước này cho biết cả nước đã có thêm 2.367 ca nhiễm mới trong ngày 3/10, nâng tổng số ca nhiễm đến nay lên 98.140 người. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Ba Lan có số ca nhiễm mới trong ngày ở mức cao. Trong khi đó, số ca tử vong hiện là 2.604 người.

Đặng Ánh (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 3/10: Toàn khối có trên 709.000 ca mắc; Malaysia họp khẩn cấp
COVID-19 tại ASEAN hết 3/10: Toàn khối có trên 709.000 ca mắc; Malaysia họp khẩn cấp

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 3/10, 5 quốc gia ASEAN ghi nhận 7.012 ca mắc COVID-19 và 146 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên trên 709.000 ca, trong đó 17.347 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN