Tháp Babel làm từ 30.000 cuốn sách

Một ngọn tháp Babel tráng lệ cao 28 m do nghệ sĩ Marta Minujin, người Áchentina, tạo ra từ 30.000 cuốn sách được in bằng nhiều thứ tiếng khác nhau đã được khánh thành ngày 8/5 tại quảng trường San Martin.

Tác giả Marta Minujin đứng trước "Tháp Babel". Ảnh: THX/TTXVN


Công trình này được dành riêng cho thành phố Buênốt Airét nhân dịp thành phố này được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thủ đô sách thế giới năm 2011".

Ngọn tháp chứa những nhiều thể loại sách cũ, gồm các cuốn từ điển cho tới những cuốn cẩm nang cũ kỹ, chẳng hạn như những cuốn sách bán chạy nhất bằng tiếng Đức, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Ba Lan… Kệ sách được bố trí theo cấu trúc xoáy chôn ốc gồm sáu tầng, trong đó:

Tầng trệt: Những cuốn sách từ khắp nơi trên thế giới

Tầng 1 và 2: Sách châu Mỹ

Tầng 3 và 4: Sách từ châu Âu

Tầng 5: châu Phi

Tầng 6: châu Á

Theo tác giả, ý tưởng là nhằm hợp nhất tất cả chủng tộc trên thế giới thông qua những cuốn sách và ghi nhớ tới ngọn tháp Babel trong truyền thuyết.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN