Thành phố Surat phá bỏ các tòa nhà xây dựng trái phép sau vụ hỏa hoạn làm 20 người thiệt mạng

Sau vụ hỏa hoạn làm hơn 20 người thiệt mạng, phần lớn là học sinh, tại thành phố Surat miền Tây Ấn Độ ngày 24/5 vừa qua, chính quyền thành phố Surat đang tiến hành phá bỏ các tòa nhà xây dựng trái phép.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở thành phố Surat Ấn Độ ngày 24/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm gia sư, nơi đám cháy bùng phát ngày 24/5, được cho là hoạt động trong một tòa nhà xây dựng trái phép. Trung tâm này nằm trên tầng 4 của tòa nhà và các học sinh đã nhảy từ tầng này xuống để thoát thân.

Một quan chức chính quyền thành phố Surat cho biết trong ngày 27/5 đã có 97 tòa nhà xây dựng trái phép ở thành phố này bị phá bỏ. Trước đó, trong ngày 26/5, gần 16 công trình xây dựng trái phép đã bị phá bỏ tại Surat.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ và sản xuất MiG-35 tại Ấn Độ
Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ và sản xuất MiG-35 tại Ấn Độ

Tổng giám đốc Tập đoàn MiG của Nga, ông Ilya Tarasenko cho biết hãng này đang đề xuất cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-35 cho Không quân Ấn Độ và lên kế hoạch triển khai sáng kiến "Make in India" cũng như thiết lập một hệ sinh thái hàng không vũ trụ tại quốc gia Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN