Thành phố ở Đức biến máy bay thành trung tâm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thành phố Cologne của Đức đã mang đến một trải nghiệm tiêm chủng đặc biệt cho trẻ em bằng cách sử dụng máy bay làm trung tâm tiêm vaccine COVID-19.

Chú thích ảnh
Trẻ em xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 trên máy bay. Ảnh: Fredericksburg

Theo tờ EuroNews, thành phố Cologne ở Đức đã biến chiếc máy bay Airbus A300 Zero G thành trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, trẻ em và phụ huynh sẽ được tham quan buồng lái và có cơ hội chụp ảnh cùng chiếc máy bay như một hoạt động ngoại khóa.

Trong khi các bậc phụ huynh cho rằng việc tiêm phòng trên máy bay là một biện pháp thay thế cho các bệnh viện, cậu bé Jonas Baumgarten, 9 tuổi, chia sẻ đây là trải nghiệm tuyệt vời.

Cho đến năm 2014, máy bay Airbus A300 Zero G vẫn được sử dụng để cung cấp dịch vụ trải nghiệm cảm giác không trọng lực cho du khách và được sử dụng cho các chuyến bay thử nghiệm khác.

Ban cố vấn tiêm chủng độc lập của Đức đã khuyến nghị nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có bệnh nền hoặc tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao. Nhóm nghiên cứu cho biết trẻ em trong độ tuổi này nên tiêm 2 mũi vaccine Pfizer/BioNTech cách nhau từ 3 đến 6 tuần. 

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach khẳng định tiêm vaccine bắt buộc là cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch, trong bối cảnh biến thể Omicron đang tiếp tục lan rộng ở Đức và trên toàn thế giới. Số liệu thống kê của Viện Robert Koch cho biết Đức đã ghi nhận 30.812 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua và 60 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Đức lên trên 114.700 người.

Tỷ lệ tiêm chủng của Đức hiện vẫn thấp hơn so với một số nước châu Âu khác, với 71,5% dân số được tiêm đầy đủ và 40,9% đã tiêm mũi tăng cường. Chính phủ đặt mục tiêu tiêm chủng 80% dân số và hy vọng sẽ tiêm 30 triệu mũi tăng cường vào cuối tháng 1 này.

Video: Trẻ em tại thành phố Cologne (Đức) đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi được tiêm vaccine COVID-19 trên máy bay. (Nguồn: Euro News):

Hải Vân/Báo Tin tức
Israel ghi nhận trường hợp viêm cơ tim đầu tiên do biến thể Omicron
Israel ghi nhận trường hợp viêm cơ tim đầu tiên do biến thể Omicron

Đó là trường hợp của bệnh nhân 43 tuổi, người từng tiêm mũi tăng cường hồi tháng 8 vừa qua, nhưng đã phải nhập viện và điều trị tích cực tại bệnh viện ở Tel Hashomer với diễn biến được các bác sĩ nhận định là “đáng lo ngại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN