Thành phố New York ban bố tình trạng khẩn cấp​

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/3 theo giờ địa phương, Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 7/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sắc lệnh trên sẽ cho phép ông Bill de Blasio sử dụng những thẩm quyền mới trong bối cảnh số ca nhiễm được xác nhận ở thành phố này đã lên tới 95 trường hợp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Bill de Blasio nhấn mạnh: “24 giờ qua là rất, rất nghiêm trọng”.

Mặc dù chưa lập tức ban hành những quy định mới, ông de Blasio khẳng định lập trường ủng hộ tuyên bố trước đó cùng ngày của Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo về việc cấm các hoạt động tụ họp có quy mô trên 500 người.

Cùng ngày 12/3, một quan chức y tế hàng đầu bang Ohio nhận định sẽ có khoảng 10.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bang này. Số lượng người bị dự đoán bị nhiễm virus cao như vậy báo hiệu khả năng bang này không có đủ bộ dụng cụ xét nghiệm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với Thống đốc bang Ohio Mike DeWine, Giám đốc Sở Y tế Amy Acton cho biết virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng tại bang Ohio, đồng thời nhận định ít nhất 1% dân cư của bang này nhiễm, đồng nghĩa với việc trên 100.000 người sẽ bị nhiễm trong tổng số 11,7 triệu người.

Ngoài ra, theo quan chức trên, việc tiến hành xét nghiệm chậm trễ do không đủ bộ thử sẽ khiến bang này khó xác định chính xác số người nhiễm. Các nhà chức trách Ohio cho biết đang thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm làm chậm sự lây lan của virus, như đóng cửa các trường học trong 3 tuần và cấm các cuộc tụ họp từ 100 người trở nên.

Cùng với Ohio, bang Illinois cũng đã cấm tổ chức các sự kiện công cộng có sự tham gia của trên 1.000 người trong vòng 30 ngày nhằm ngăn chặn dịch. Ngoài ra, tất cả các sự kiện thể thao lớn sẽ tạm ngừng cho đến ngày 1/5. Thống đốc bang cũng kêu gọi hủy bỏ những sự kiện công cộng có khoảng 250 người tham dự, khuyến khích cho nhân viên làm việc từ xa.

Trong khi đó, bang San Francisco thông báo đóng cửa tất cả các trường công lập trong 3 tuần, từ ngày 16/3 cho tới hết kỳ nghỉ xuân vào ngày 3/4.

Theo thông tin cập nhật, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận nước này đã có tổng cộng 1.264 trường hợp nhiễm, số người tử vong lên tới 36 ca. Dịch đã lây lan tại 42 bang và thủ đô Washington. 

FED bơm thêm 1.500 tỷ USD vào thị trường tài chính

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, chi nhánh Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại New York thông báo sẽ chi 1.500 tỷ USD để mua các tài sản tài chính trong nỗ lực lớn nhằm bơm tiền vào thị trường trái phiếu trong bối cảnh Phố Wall đang “hoảng loạn” do những tác động của dịch COVID-19.

Thông báo của chi nhánh FED tại New York cho biết sẽ tăng mạnh quy mô của các thỏa thuận mua lại (repo), theo đó mua trái phiếu kho bạc và các chứng khoán khác. Ngân hàng này đưa ra thỏa thuận mua lại trị giá 500 tỷ USD vào ngày 12/3 và sau đó là 1.000 tỷ USD vào ngày 13/3 nhằm giải quyết sự gián đoạn bất thường trên thị trường tài chính do bùng phát dịch COVID-19.

Trong thông báo, chi nhánh FED tại New York khẳng định quyết định trên được đưa ra theo sự chỉ đạo của Chủ tịch FED Jerome Powell trong nỗ lực tiếp sức cho thị trường tài chính do tâm lý lo ngại một cuộc suy thoái toàn cầu bao trùm từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cấm tất cả các hoạt động đi lại từ châu Âu, ngoại trừ Anh, tới Mỹ trong vòng một tháng.

Ngay khi bắt đầu phiên sáng 12/3 (giờ Mỹ), hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán Phố Wall của Mỹ đã tê liệt sau khi các mã chứng khoán lao dốc. Các thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đồng loạt giảm điểm.

Sự can thiệp của FED vào thị trường tài chính cho thấy sự thay đổi đáng kể trong kế hoạch của ngân hàng trung ương để giảm nợ và nắm giữ chứng khoán từ cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế năm 2008. Tuần trước, FED đã cắt giảm khẩn cấp lãi suất cho vay chuẩn tới 0,5 điểm phần trăm xuống còn 1,0 - 1,25%. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng các nhà hoạch định chính sách của FED có thể đưa ra mức cắt giảm lãi suất thậm chí còn lớn hơn tại cuộc họp dự kiến kéo dài hai ngày từ ngày 17 - 18/3.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, đảng Dân chủ Mỹ thông báo sẽ tổ chức vòng tranh luận thứ 11 giữa các ứng cử viên tổng thống của đảng tại thủ đô Washington, thay vì ở bang Arizona như kế hoạch trước đó, nhằm hạn chế việc đi lại trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trong thông báo, phát ngôn viên của Ủy Ban Quốc gia đảng Dân chủ Xochitl Hinojosa cho biết cuộc tranh luận sẽ diễn ra tại một trường quay của hãng tin CNN ở Washington vào tối 15/3 và sẽ không có khán giả.

Sau cuộc tranh luận này, các ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ bước vào cuộc bầu cử quan trọng, theo kế hoạch diễn ra vào ngày 17/3 tới.
Đặng Huyền (TTXVN)
Nhân viên Quốc hội Mỹ mắc COVID-19
Nhân viên Quốc hội Mỹ mắc COVID-19

Ngày 11/3 (sáng 12/3 theo giờ Việt Nam), truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Đồi Capitol cho biết một nhân viên Quốc hội Mỹ đã có xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN