Nhân viên Quốc hội Mỹ mắc COVID-19

Ngày 11/3 (sáng 12/3 theo giờ Việt Nam), truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Đồi Capitol cho biết một nhân viên Quốc hội Mỹ đã có xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chú thích ảnh
Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: The Straits Times

Báo The Hill dẫn thông báo của Văn phòng Thượng nghị sĩ Maria Cantwell cho biết một nhân viên làm việc tại đây đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông báo trên đánh dấu trường hợp đầu tiên nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ quan Quốc hội Mỹ.

Tin cho hay nhân viên này đã được cách ly kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Thượng nghị sĩ Cantwell cũng đã tạm thời đóng cửa văn phòng tại Washington D.C tới cuối tuần để làm vệ sinh.

Thông cáo cho biết thêm nhân viên nói trên không tiếp xúc với Thượng nghị sĩ Cantwell và các thành viên khác trong Quốc hội Mỹ và mọi nhân viên sẽ được yêu cầu tiến hành xét nghiệm nếu có triệu chứng ho, sốt hay từng lại gần nhân viên nhiễm bệnh này.

Sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ mọi chuyến bay từ các nước châu Âu, ngoại trừ Anh, trong vòng 30 ngày. Trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Trump cho biết lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 13/3 tới. Ông nêu rõ để ngăn các trường hợp nhiễm mới vào lãnh thổ, Mỹ sẽ đình chỉ mọi chuyến tay từ châu Âu trong 30 ngày và lệnh này sẽ có có hiệu lực từ ngày 13/3 tới. Theo ông, các nước châu Âu đang ghi nhận số ca nhiễm tăng do chính phủ các nước đã thất bại trong việc ngăn các chuyến đi từ Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump khẳng định sẽ đưa ra các hành động khẩn cấp nhằm hỗ trợ tài chính cho các công nhân bị ốm, tham gia cách ly hoặc chăm sóc người khác do nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên ông khẳng định, đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính.

Tổng thống Trump cho biết sẽ hướng dẫn Cục Quản lý doanh nghiệp nhỏ để hỗ trợ vốn và thanh toán cho các công ty chịu tác động dịch COVID-19 và hỗ trợ các khoản vay với lãi suất thấp. Ông cũng cho rằng thương mại sẽ không bị ảnh hưởng lệnh hạn chế đi lại 30 ngày từ châu Âu.

Trong khi đó, ngày 11/3, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ áp đặt một hạn chế đi lại 60 ngày với các quân nhân, các quan chức bộ này cũng như gia đình của họ đến, đi tới hoặc quá cảnh các nước trong danh sách "Cấp độ 3" từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, có hiệu lực vào ngày 13/3.  Lệnh hạn chế này bao gồm các nước như Trung Quốc, Iran, Italy và Hàn Quốc. Thông báo của Lầu Năm Góc đưa ra sau khi nhiều quân nhân tại ngũ  của Mỹ dó dấu hiệu ốm trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hối thúc Quốc hội thông qua các biện pháp giảm thuế trong bối cảnh kinh tế đang chịu tác động lớn của dịch COVID-19, khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và các chỉ số chứng khoán Phố Wall lao dốc. Tổng thống Trump cho biết sẽ chỉ thị cho Bộ Tài chính Mỹ hoãn thu thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Ông tuyên bố có thể sẽ bơm hơn 200 tỷ USD vào nền kinh tế.

Tính tới ngày 11/3, Mỹ đã ghi nhận 1.322 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 38 trường hợp tử vong.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nhân viên Quốc hội Mỹ mắc COVID-19
Nhân viên Quốc hội Mỹ mắc COVID-19

Ngày 11/3 (sáng 12/3 theo giờ Việt Nam), truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Đồi Capitol cho biết một nhân viên Quốc hội Mỹ đã có xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN