Thanh niên trẻ ở Trung Quốc bị liệt mặt sau một tuần thức đêm liên tục xem World Cup 2022

Một người đàn ông 26 tuổi ở Trung Quốc đã bị liệt mặt sau nhiều đêm liền thức xem giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân Cao được điều trị chứng liệt mặt tại bệnh viện. Ảnh: Wuhan General Hospital

World Cup luôn là khoảng thời gian được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới chờ đón. Thế nhưng, việc theo dõi hết các trận đấu lại là một thách thức lớn, đặc biệt là trong các vòng bảng và càng khó hơn khi nước chủ nhà ở một múi giờ trái ngược. 

Điều đó sẽ khiến không ít người hâm mộ cuồng nhiệt trái bóng tròn phải hy sinh giấc ngủ hàng đêm để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Thật không may, việc thức xuyên đêm liên tục có thể gây ra hậu quả khủng khiếp đối với cơ thể của một người. Và một thanh niên 26 tuổi ở Trung Quốc mới đây là một ví dụ đáng tiếc.  

Anh Cao, sống ở thành phố Vũ Hán, đã thức đêm cả tuần để cố gắng xem tất cả các trận đấu tại World Cup 2022. Kết quả, anh này phải nhập viện vì bị liệt mặt. 

Mặc dù đội tuyển bóng đá Trung Quốc không đủ điều kiện tham dự World Cup năm nay, nhưng anh Cao vẫn sẽ háo hức lái xe thẳng về nhà sau giờ làm việc để xem liền tù tì các trận đấu từ khoảng 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Ít phút sau đó, anh sẽ lại sửa soạn để đến nơi làm việc. 

Vài ngày đầu, người đàn ông 26 tuổi này vẫn ổn định, nhưng không lâu sau đó anh bắt đầu nhận thấy rằng tình trạng thiếu ngủ đang “phản chủ”. Và đến lúc đó thì đã quá muộn.

“Ngày 30/11, tôi đã ngủ được 2 tiếng sau khi xem trận đấu và khi thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó và quyết định nghỉ ngơi một chút tại văn phòng, nhưng sau một thời gian, tình trạng của tôi dường như không được cải thiện và nó ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tôi”, anh Cao chia sẻ với phóng viên.

Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn vẫn còn chưa xẩy đến. Đã có lúc, anh Cao cảm thấy môi của mình đột nhiên lệch sang một bên và không thể cử động mí mắt. Anh không hoảng sợ và nghĩ rằng hiện tượng đó chỉ là tạm thời. Nhưng các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng hơn và bắt đầu cản trở công việc của anh ấy. Cuối cùng, anh đã quyết định đến bệnh viện.

Anh Cao được chẩn đoán bị liệt mặt và cần được điều trị chuyên khoa để giảm bớt các triệu chứng. Các bác sĩ nhận định tình trạng thiếu ngủ cộng với thời tiết lạnh giá và gió mạnh đã gây ra khiến bệnh nhân trẻ tuổi này bị tê liệt. Họ cho biết anh có khả năng hồi phục hoàn toàn, song khuyến cáo những người hâm mộ bóng đá khác không nên thức đêm nhiều như anh Cao. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo Oddity Central)
WORLD CUP 2022: Pháp, Argentina và cuộc hẹn đặc biệt sau hơn 4 năm
WORLD CUP 2022: Pháp, Argentina và cuộc hẹn đặc biệt sau hơn 4 năm

Bốn năm rưỡi sau ngày gặp nhau ở Kazan (Nga) khi Pháp đánh bại Argentina với tỷ số 4-3, họ sẽ tái ngộ ở một nơi cách đó vài nghìn cây số, nhưng không phải ở một trận đấu vòng 1/8 mà là chung kết của World Cup.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN