Tháng 9 đẫm máu tại Iraq trong hai năm qua

Các số liệu chính thức công bố ngày 1/10 cho thấy tháng 9 vừa qua là tháng đẫm máu nhất ở Iraq (Irắc) trong vòng hai năm trở lại đây, với 365 người bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực xảy ra trên toàn quốc.

 

Cảnh sát Iraq điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe ở quận Karrada ngày 30/9. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Theo giới chức Iraq, lực lượng nổi dậy hiện nay được cho là yếu thế hơn so với thời kỳ bạo lực tồi tệ 2006-2007, nhưng chúng vẫn đủ khả năng thực hiện các vụ tấn công gây nhiều thương vong trên khắp đất nước. Số liệu tổng hợp từ các bộ y tế, nội vụ và quốc phòng cho thấy 182 dân thường, 88 cảnh sát và 95 binh sĩ quân đội đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực xảy ra trong tháng 9. Bên cạnh đó là 683 người bị thương - bao gồm 453 dân thường, 110 cảnh sát và 120 binh sĩ quân đội. Đây là con số thương vong cao nhất kể từ tháng 8/2010, khi các vụ bạo lực xảy ra trong thời gian đó làm 426 người chết và 838 người bị thương.

 

Làn sóng bạo lực đẫm máu nhất trong tháng 9 xảy ra trong hai ngày 8 và 9 với hơn 30 vụ tấn công trên toàn quốc, cướp đi sinh mạng 88 người và làm bị thương hơn 400 người. Ngày 30 là ngày đẫm máu thứ hai trong tháng 9 với ít nhất 33 người thiệt mạng và 106 người bị thương trong các vụ tấn công xảy ra ở cả thủ đô Bátđa và các khu vực lân cận như Taji, Madain và Tarmiyah. Các vụ tấn công còn xảy ra ở cả Kut, Mosul, Kirkuk và Baquba.

 

Tháng 9 cũng là tháng xảy ra vụ cướp ngục táo tợn tại thành phố Tikrit, trong đó 102 tù nhân, bao gồm cả 47 phần tử khủng bố Al-Qaeda bị kết án tử hình, đã trốn thoát.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN