Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ từ chức sau vụ nổ tàu ngầm

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 26/2, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chấp nhận đơn từ chức của Đô đốc D.K. Joshi, Tham mưu trưởng lực lượng Hải quân Ấn Độ, sau các sự cố liên quan đến tàu hải quân trong 7 tháng qua.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết quyết định từ chức trên của Đô đốc D.K. Joshi là nhằm "chịu trách nhiệm đạo đức về những tai nạn và sự cố xảy ra trong những tháng qua”. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng chỉ định Phó Đô đốc R.K. Dhowan, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, làm quyền Tham mưu trưởng cho tới khi bổ nhiệm người mới.

Vụ nổ tàu ngầm Sindhuratna nhìn từ xa.


Đô đốc Joshi đệ đơn xin từ chức chỉ vài giờ sau sự cố cháy trên tàu ngầm INS Sindhuratna ở ngoài khơi bờ biển Mumbai trưa 26/2, làm ít nhất 5 thuỷ thủ bị thương nặng và 2 thủy thủ mất tích. Kênh truyền hình NDTV cho biết, tai nạn xảy ra khi tàu ngầm INS Sindhuratna đang tiến hành chạy thử cách bờ biển Mumbai khoảng 50 km, sau khi sửa chữa.

Vụ cháy đã được kiểm soát ngay lập tức và tàu INS Sindhuratna không bị hư hại. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. INS Sindhuratna là tàu ngầm 3.000 tấn lớp Kilo, chạy bằng điện và diesel, được sản xuất tại Nga. Được biết, trong khi đang sửa chữa và chạy thử, tất cả vũ khí đã được tháo dỡ khỏi tàu.

Trước đó, hồi tháng 8/2013, tàu ngầm Sindhurakshak của hải quân Ấn Độ đã bị chìm tại cảng Mumbai sau khi một vụ nổ lớn xảy ra ở khoang chứa ngư lôi, khiến tất cả 18 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.


TTXVN/ Tin tức
Tàu ngầm Ấn Độ phát nổ, 5 thủy thủ nguy kịch
Tàu ngầm Ấn Độ phát nổ, 5 thủy thủ nguy kịch

5 thủy thủ thuộc hải quân Ấn Độ đã bị thương nặng và hai thủy thủ khác mất tích trong một vụ nổ trên tàu ngầm Sindhuratna của hải quân Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN