Thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất trong 18 tháng

Xuất khẩu đậu nành, máy bay thương mại và nhiều mặt hàng khác tăng mạnh đã khiến thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 5 vừa qua giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng gần đây.

Chú thích ảnh
Thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất trong 18 tháng. Ảnh: dailymail.co.uk

Trong báo cáo công bố ngày 6/7, Chính phủ Mỹ cho biết trong tháng 5, thâm hụt thương mại của nước này đã giảm 6,6% xuống còn 43,1 tỷ USD do kim ngạch xuất khẩu tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã tăng gần 2% lên mức cao kỷ lục 215,3 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 0,4% lên mức 258,4 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nói riêng của Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất 144,2 tỷ USD, chủ yếu là lương thực, trong đó riêng xuất khẩu đậu nành đạt mức 2 tỷ USD.

Theo báo cáo trên, có những dấu hiệu cho thấy nhiều doanh nghiệp đang tìm cách hoàn tất sớm các đơn hàng của nước ngoài trước khi các biện pháp thuế đáp trả của Trung Quốc có hiệu lực ngày 6/7. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu cũng muốn đẩy mạnh mua hàng hóa do lo ngại mức thuế nhập khẩu cao.

Trong tháng 5 vừa qua, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng 1,2 tỷ USD lên 32 tỷ USD. Cụ thể, Mỹ nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 43,7 tỷ USD từ đối tác thương mại lớn nhất của nước này, tăng 1,8 tỷ USD so với tháng trước đó, trong khi chỉ xuất khẩu 11,7 tỷ USD, giảm 600 triệu USD.

Báo cáo của Chính phủ Mỹ được công bố vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế mới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao. Ngay sau đó, Trung Quốc cũng tuyên bố các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ.

Hiện chưa rõ những mặt hàng nào của Mỹ sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu cao từ Trung Quốc, tuy nhiên, nhiều khả năng các biện pháp thuế này sẽ đánh vào ngành sản xuất đậu nành của Mỹ vốn phụ thuộc vào các thị trường Trung Quốc và Mexico.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO

Ngày 6/7, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN