Thái Lan tăng trợ cấp phúc lợi xã hội cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính phủ nước này vừa phê duyệt khoản trợ cấp bổ sung trị giá 200 baht (gần 6 USD) cho mỗi người trong tổng số 13 triệu người có thẻ phúc lợi nhà nước trong tháng 1/2023 nhằm giúp giảm chi phí sinh hoạt đang tăng cao.

Chú thích ảnh
Bán hàng rong trên đường phố ở thủ đô Bangkok. Ảnh minh họa: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Thái Lan

Khoản trợ cấp một lần bổ sung đã được thông qua trong cuộc họp hằng tuần của nội các Thái Lan hôm 27/12. Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Santi Promphat cho biết khoản trợ cấp này sẽ được giải ngân thông qua ngân sách trung ương của chính phủ với tổng trị giá lên 2,64 tỷ baht (hơn 76 triệu USD) và mang lại lợi ích cho 13,2 triệu chủ thẻ. Như vậy, đối với các chủ thẻ đang được nhận trợ cấp 200 baht/tháng thì số tiền được nhận trong tháng 1/2023 là 400 baht (11,5 USD/tháng), trong khi những người đang nhận 300 baht/tháng (8,6 USD/tháng) sẽ được tăng lên thành 500 baht/tháng (14,4 USD/tháng).

Quyết định này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người có thu nhập thấp trong bối cảnh khủng hoảng lạm phát và giá năng lượng tăng cao. Khoản trợ cấp bổ sung sẽ giúp người dân mua các sản phẩm thiết yếu, đồ dùng giáo dục và hàng nông sản tại các cửa hàng đủ điều kiện do Bộ Thương mại Thái Lan chỉ định, có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Theo báo cáo mới nhất trong tháng 12 của Ngân hàng Thế giới (WB), lạm phát tại Thái Lan được dự đoán ở mức 6,2% vào năm 2022 - mức cao nhất trong 24 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nhiên liệu và vận tải, giá thực phẩm thô và thực phẩm đã qua chế biến tăng cao. Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống 3,2% vào năm 2023 khi giá dầu thô và lương thực trên thế giới hạ nhiệt. Tuy nhiên, con số này sẽ vẫn cao hơn mục tiêu từ 1-3% của Ngân hàng Thái Lan (BoT) trong nửa đầu năm 2023.

Huy Tiến (TTXVN)
Kinh tế Thái Lan đối mặt nguy cơ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2023
Kinh tế Thái Lan đối mặt nguy cơ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2023

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Thái Lan được dự báo sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến trong năm nay, nhưng sẽ phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm hơn vào năm 2023 do những “cơn gió ngược” toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN