Thái Lan phạt nặng chủ phương tiện xả khói đen gây ô nhiễm

Ngày 13/1, Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cảnh báo cơ quan chức năng của nước này sẽ phạt nặng đối với các chủ phương tiện xả khí thải vượt giới hạn an toàn trong nỗ lực giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí do bụi mịn PM 2.5 gây ra. 

Chú thích ảnh
 Một chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ thuộc Bộ trên, Jirut Visarnchit cho biết xe tải và xe buýt là những nguyên nhân chính làm tăng nồng độ bụi mịn PM 2.5 trên các tuyến đường giao thông lớn và nhỏ ỏ thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.  

Ông nêu rõ: "Do vậy, chúng tôi sẽ phạt tới 5.000 baht (165,54 USD) đối với những đối tượng vi phạm và những ô tô xả lượng khí thải vượt giới hạn an toàn sẽ bị cấm lưu hành trên đường phố".

Cục Giao thông Đường bộ đang phối hợp với một số cơ quan khác của chính phủ, trong đó có Sở Giao thông Vận tải Bangkok (BMTA) kiểm tra lượng khí thải xả ra từ các xe buýt chạy trong thành phố. 

Kể từ giữa năm ngoái đến nay, Thái Lan, đặc biệt là thủ đô Bangkok, chìm trong khói mù dầy đặc do hoạt động đốt rơm vạ, xây dựng và khói đen xả ra từ xe buýt và xe tải trong thành phố. 

Cơ quan kiểm soát ô nhiễm trong tuần này cũng ghi nhận nồng độ bụi mịn ở mức độ ở mức độ không an toàn tại 38 khu vực ở thủ đô và các tỉnh lân cận. Sở Y tế thành phố Bangkok công bố báo cáo cho thấy gần 40.000 người sinh sống tại hai quận chủ chốt trong thành phố đã phải vào viện để khám và điều trị các bệnh về đường hô hấp kể từ tháng 9/2019.

Minh Châu  (TTXVN)
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đối phó với ô nhiễm không khí
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đối phó với ô nhiễm không khí

Thủ đô Bangkok đã trở thành địa điểm có không khí tồi tệ thứ 3 thế giới sau Canberra của Australia và New Delhi của Ấn Độ. Hiện chính quyền thành phố đang phải chật vật đối phó với tình trạng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN