Thái Lan phát hiện mới liên quan đến ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng

Ngày 7/9, Trung tâm Xử lý tình hình dịch COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan cho biết ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng ở nước này kể từ ngày 26/5, đã làm việc ở những nơi không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng ở Thái Lan sau hơn 100 ngày là một người đàn ông bị tống giam tại nhà tù ở thủ đô Bangkok. Người này từng làm DJ tại một câu lạc bộ giải trí ban đêm và trước đó không đi nước ngoài hay có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo CCSA, 3 quán bar và nhà hàng, nơi người này từng làm DJ, không tuân thủ các yêu cầu phòng bệnh như đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội... Ngoài ra, tại Tòa án hình sự, nơi người này bị xét xử với cáo buộc phạm tội liên quan tới ma túy, có 492 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có 14 người được cho là có nguy cơ cao.  

Trong thông báo trên toàn quốc CCSA cho biết những cơ sở kinh doanh không tuân thủ các biện pháp y tế phòng chống dịch, sẽ bị phạt nặng. 

Tính đến ngày 7/9, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.445 ca mắc COVID-19, trong đó có 58 ca tử vong và 3.281 ca đã phục hồi.

* Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Viện Y tế Quốc gia Vương quốc Bỉ (Sciensano) ngày 7/9 cho biết, số ca mắc COVID-19 trung bình mỗi ngày trong giai đoạn từ ngày 28/8 tới ngày 3/9 là 470,04 người, tăng 9% so với tuần trước đó. Các chuyên gia y tế Bỉ cho biết xu hướng lây nhiễm cũng tăng trở lại ở nước này trong cuối tuần qua.

Theo các chuyên gia tại Sciensano, từ ngày 31/8 tới 6/9, số bệnh nhân phải nhập viện do COVID-19 trung bình mỗi ngày là 17 ca, tăng nhẹ so với tuần trước đó (14,7 ca). Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 trung bình mỗi ngày trong tuần trước là 3,3 ca, giảm nhẹ so với tuần trước đó (4 ca/ngày). 

Với dân số chỉ trên 11,5 triệu người, kể từ đầu đại dịch COVID-19 tới nay, Bỉ có tổng cộng 88.367 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.907 ca tử vong, 18.565 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maxin Stepanov cho biết nước này đang chuẩn bị thêm 15.000 giường bệnh phục vụ bệnh nhân COVID-19 do số ca nhiễm gia tăng ở nước này. 

Phát biểu với báo giới, ông Stepanov cho biết nước này đã chuẩn bị 35.000 giường bệnh phục vụ bệnh nhân COVID-19 và cần chuẩn bị thêm 15.000 giường bệnh nữa. 

Tính tới ngày 7/9, Ukraine ghi nhận 138.068 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.877 ca tử vong và 62.606 bệnh nhân phục hồi.

Minh Châu - Đức Hùng (TTXVN)
Malaysia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 3 tháng
Malaysia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 3 tháng

Bộ Y tế Malaysia ngày 7/9 ghi nhận thêm 62 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, gấp 10 lần so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số ca mắc cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ ngày 4/6. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN