Thái Lan mở lại trường học trên cả nước

Ngày 13/8, các trường học trên cả nước Thái Lan đã hoạt động trở lại trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến tích cực tại nước này. 

Chú thích ảnh
Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường học ở Narathiwat, Thái Lan ngày 1/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Giáo dục Nataphol Teepsuwan chỉ thị tất cả các trường giám sát học sinh, sinh viên cũng như hoạt động ngoài giờ học, coi đây là một phần trong các biện pháp bắt buộc thực hiện để phòng dịch. Ông Teepsuwan cho biết Bộ Giáo dục và tất cả các trường vẫn đang tìm cách thức tốt nhất để đối phó với dịch bệnh. Nếu làn sóng dịch thứ hai xảy ra, các lớp học phát hiện ca mắc bệnh sẽ đóng cửa trước tiên và thời gian đóng cửa sẽ tùy thuộc vào quyết định của các phòng giáo dục địa phương. Khi đó, các trường này có thể áp dụng trở lại hình thức học trực tuyến. 

Ngoài ra, bộ trên cũng chuẩn bị các cơ sở cách ly tại khu vực biên giới cho học sinh, sinh viên từ Myanmar và Lào đến Thái Lan học tập. Nhiều học sinh từ các nước láng giềng này lưu lại nhà người thân ở Thái Lan vào các ngày trong tuần và trở về với gia đình trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.376 ca mắc COVID-10, trong đó 58 ca tử vong và 3.173 ca khỏi bệnh.

Trong khi đó, chính quyền Oman đã quyết định lùi thời điểm khai giảng năm học mới của các trường học đến ngày 1/11 tới do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan tại nước này.

Ủy ban tối cao phụ trách đối phó với đại dịch COVID-19 ở Oman đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp với Bộ Giáo dục nước này.

Tính đến ngày 13/8, Oman xác nhận tổng cộng 82.531 ca mắc COVID-19, 551 ca tử vong và 77.278 ca bình phục.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thái Lan cảnh báo những thay đổi mã di truyền của virus SARS-CoV-2
Thái Lan cảnh báo những thay đổi mã di truyền của virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN Bangkok, Giám đốc Trung tâm Y khoa về các bệnh mới nổi tại Đại học Chulalongkorn, ông Thiravat Hemachudha cảnh báo Thái Lan nên bắt đầu chuẩn bị cho khả năng có “những thay đổi mã di truyền” của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN