Thái Lan gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do COVID-19

Ngày 23/11, Nội các Thái Lan đã nhất trí gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng rưỡi nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt cho khách thăm quan phòng lây nhiễm COVID-19 tại một ngôi đền ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nội các Thái Lan đã phê chuẩn đề xuất của Trung tâm quản lý tình hình COVID-19 của chính phủ về gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 1/12/2020 đến ngày 15/1/2021. Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc được ban bố từ tháng 3/2020. Đây là lần thứ 8 sắc lệnh này được gia hạn. 

* Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chính quyền thành phố Seoul ngày 23/11 đã công bố chiến dịch phòng chống COVID-19 mới mang tên "Thời gian tạm dừng khẩn cấp đối với 10 triệu công dân" trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 mới tăng đột biến ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận. 

Các biện pháp tăng cường sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 0h (giờ địa phương) ngày 24/11 đến hết ngày 31/12, bao gồm cả việc cắt giảm các phương tiện giao thông công cộng hoạt động vào ban đêm và cấm các cuộc biểu tình có sự tham gia từ 10 người trở lên. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, quyền Thị trưởng Seoul Seo Jeong-hyup cho biết chính quyền thành phố sẽ thực thi các quy định quản lý xã hội chặt chẽ hơn tại 10 cơ sở chính, bao gồm cả viện dưỡng lão và nhà hàng. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ ban đêm và nhà hàng ăn uống muộn sẽ bị cấm ở khu vực Seoul và vùng phụ cận theo các hướng dẫn về điều chỉnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Theo các biện pháp giãn cách xã hội tăng cường, học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở chỉ duy trì quân số 1/3 đến trường trong khi giới hạn này học sinh phổ thông trung học là 2/3. Cũng từ ngày 24/11 tới, 1/3 tổng số công chức, viên chức của các tổ chức nhà nước và công ty doanh nghiệp sẽ bắt đầu thực hiện làm việc tại nhà. 

Trước đó, ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc Park Neung-hoo đã cảnh báo về đợt bùng phát COVID-19 thứ ba đang diễn ra ở Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa bổ sung và tránh tổ chức các cuộc tụ họp cuối năm của gia đình và bạn bè.

Mặt khác, nhiều khả năng dự án "phiếu ưu đãi giảm giá" ở 8 lĩnh vực như khách sạn, du lịch, biểu diễn, điện ảnh sẽ bị tạm dừng do việc khuyến khích người dân tiêu dùng trong thời điểm nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 2 là không phù hợp.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA), việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn có thể gây căng thẳng cho cuộc sống hằng ngày và các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trước kỳ thi đại học dự kiến diễn ra vào ngày 3/12 tới trên quy mô toàn quốc.

* Tại Mỹ, Thống đốc bang Nevada Steve Sisolak ngày 22/11 thông báo siết chặt các biện pháp hạn chế tại sòng bạc, nhà hàng, quán bar và áp đặt quy định buộc đeo khẩu trang trên toàn bang trong 3 tuần tới.  

Các biện pháp mới có hiệu lực vào ngày 24/11 trong bối cảnh chính quyền cấp bang và địa phương trên toàn nước Mỹ đang áp đặt trở lại một loạt biện pháp nhằm hạn chế số ca nhiễm gia tăng ở mức báo động sau khi tạm lắng trong mùa Hè qua. 

Theo đó, các nhà hàng, quán bar, bảo tàng, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật, trường đua ngựa, công viên chủ đề...  phải giảm công suất hoạt động từ 50% xuống 25%; các sòng bạc đã mở cửa trở lại vào tháng 6 sau hơn 2 tháng đóng cửa do dịch bệnh, sẽ chỉ được phép hoạt động ở mức 25% công suất.

Các quy định về giãn cách xã hội được bổ sung thêm và toàn bộ người dân phải đeo khẩu trang bất kỳ khi nào có sự hiện diện ở người khác ở cùng một nơi dù là bên trong nhà hay bên ngoài. Các cuộc gặp gỡ sẽ bị hạn chế ở mức không quá 2 hộ gia đình với 10 người trở xuống dù ở trong nhà hay ngoài trời. Các cuộc tụ tập tại những nơi như rạp chiếu phim, sân khấu biểu diễn, phòng trưng bày, đám cưới, đám tang và địa điểm tôn giáo sẽ bị hạn chế ở 50 người...

Minh Châu - Anh Nguyên (TTXVN)
Thái Lan, Australia và Ấn Độ tăng cường biện pháp tại các 'điểm nóng' dịch COVID-19
Thái Lan, Australia và Ấn Độ tăng cường biện pháp tại các 'điểm nóng' dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, các nước Thái Lan, Australia, Ấn Độ đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa, cấm tụ tập đông người nhằm khống chế đà lây lan dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN