Thái Lan gắn người Duy Ngô Nhĩ với vụ đánh bom Bangkok

Ngày 15/9, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Tướng Somyot Poompanmoung, đã gắn vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.


Nghi phạm mới bị phát lệnh truy nã. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đây là lần đầu tiên ông Poompanmoung nêu đích danh nhóm người Hồi giáo thiểu số này sau nhiều tuần ám chỉ vòng vo về khả năng họ có dính líu với vụ đánh bom hôm 17/8 làm 20 người thiệt mạng. Duy Ngô Nhĩ là một trong các tộc người Turk.

Phát biểu trước báo giới khi giải thích về động cơ của vụ tấn công, ông Somyot nói: "Nguyên nhân là do các mạng lưới buôn người, vốn đưa người Duy Ngô Nhĩ từ nước này tới này khác. Giới chức Thái Lan đã triệt phá hoặc ngăn chặn các hoạt động buôn người của chúng".

Giới phân tích cho rằng Thái Lan muốn tránh chỉ đích danh người Duy Ngô Nhĩ vì các lý do về ngoại giao và kinh tế. Thực tế, du khách Trung Quốc là nguồn thu chính của ngành du lịch Thái Lan và Bắc Kinh vẫn là một trong số ít những đồng minh quốc tế của chính quyền quân sự ngày càng bị cô lập quốc gia Đông Nam Á này.

Trong gần một tháng qua, Thái Lan đã bắt giữ 2 nghi can người nước ngoài và truy nã hàng chục đối tượng. Một trong số 2 nghi can bị bắt giữ, có tên Yusufu Mieraili, đã sử dụng hộ chiếu Trung Quốc ghi nơi sinh là Tân Cương. Hầu hết các nghi can khác đều có tên phát âm giống hoặc có liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ.

TN (Theo AFP)
Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi về nghi can vụ đánh bom Bangkok
Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi về nghi can vụ đánh bom Bangkok

Cảnh sát Thái Lan ngày 14/9 cho biết nghi can chính vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok hồi tháng trước đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giới chức chính phủ ở Ankara đã bác bỏ thông tin này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN