Thái Lan có thể sẽ mua thêm điện từ Lào

Một quan chức cấp cao từ Bộ Năng lượng Thái Lan cho biết nước này có thể sẽ mua 9.000 megawatt (MW) điện từ Lào trong năm nay, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong nước đang ngày càng tăng.

Một đập thủy điện đang được xây tại Là. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Lượng điện này sẽ cao hơn 30% so với mức mua hàng năm 7.000 MW từ Lào theo Bản ghi nhớ (MoU) gần nhất giữa hai Chính phủ Lào và Thái Lan, đã ký năm 2007 và hết hiệu lực vào năm ngoái.

Theo nguồn tin tại Bangkok, các quan chức cấp cao hai bên đang thảo luận về nội dung chi tiết của MoU mới, dự kiến sẽ được ký kết vào nửa sau năm nay.

Nếu cuộc bàn thảo giữa hai bên tiến triển và hoàn tất kịp thời, MoU kể trên sẽ được ký tại Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng Chín tới.


Lào đang được mệnh danh là “Bình ắc-quy của châu Á” với tiềm năng thủy điện rất lớn, với tổng công suất ước tính khoảng 200.000 MW/năm.

TTXVN/Tin Tức
Nhiều người Lào mắc bệnh lạ chưa tìm ra nguyên nhân
Nhiều người Lào mắc bệnh lạ chưa tìm ra nguyên nhân

Tờ “Vientiane Times” của Lào đưa tin các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Lào đang trên đường tới tỉnh Xieng Khouang, Bắc Lào để xác định nguyên nhân một căn bệnh lạ đã có hàng trăm người dân tại tỉnh này mắc bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN