Thái Lan cho phép mở lại các địa điểm giải trí từ ngày 16/1/2022

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Nội các Thái Lan ngày 16/11 đã quyết định cho mở cửa trở lại các địa điểm giải trí, quán rượu, quán bar và quán karaoke trên toàn quốc vào ngày 16/1/2022.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan tại Bangkok. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết Chính phủ đã thông báo trước đó rằng sẽ xem xét ngày mở cửa trở lại các địa điểm giải trí dựa trên tình hình dịch COVID-19, với khung thời gian được ấn định từ ngày 1/12/2021 đến tháng 1/2022. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với Bộ Y tế và Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA), Nội các Thái Lan đã nhất trí rằng ngày mở cửa trở lại phù hợp sẽ là ngày 16/1/2022 để mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước.

Trước đó, ngày 11/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thông báo trên đài truyền hình quốc gia rằng trong khoảng ngày 1/12 tới Chính phủ sẽ xem xét cho phép phục vụ đồ uống có cồn trong các nhà hàng cũng như cho phép các địa điểm giải trí mở cửa trở lại theo các biện pháp kiểm soát dịch bệnh thích hợp. Việc này sẽ giúp kích cầu du lịch trong dịp lễ hội đón Năm mới.

Bà Ratchada nêu rõ ngày 1/12 là điểm khởi đầu của khung thời gian cho mở cửa trở lại những địa điểm giải trí, vì vậy, việc chính phủ quyết định ngày 16/1/2022 không phải là một sự trì hoãn.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng ra lệnh cho các nhà tổ chức trên toàn quốc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa và triển khai các biện pháp giám sát sức khỏe trong dịp Lễ hội hoa đăng (Loy Krathong) vào ngày 19/11 tới. Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, nước này đã có sự cải thiện ổn định về du lịch sau khi mở cửa trở lại vào ngày 1/11, với lượng đặt phòng khách sạn đang tăng lên. Ông Prayut Chan-o-cha cũng đã chỉ đạo các cơ quan giảm thời gian cần thiết khi làm các thủ tục nhập cảnh và kiểm tra y tế đối với du khách nước ngoài.

Số liệu do CCSA công bố cho thấy kể từ khi Thái Lan mở cửa trở lại cho du khách vào ngày 1/11, đã có 54.939 người đến bằng đường hàng không và 65 người trong số đó (0,12%) được xác nhận mắc COVID-19.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này sáng 17/11 ghi nhận thêm 6.524 ca mắc mới cùng 56 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên 2.037.224 ca, trong đó có 1.925.643 bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và 20.199 người không qua khỏi. Số ca mắc mới cao nhất ở Thái Lan được ghi nhận vào ngày 13/8 là 23.418 ca, trong khi số ca tử vong theo ngày cao nhất được ghi nhận vào ngày 18/8 với 312 ca.

Ngọc Quang (TTXVN)
Pfizer xin cấp phép lưu hành thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 tại Mỹ
Pfizer xin cấp phép lưu hành thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 tại Mỹ

Hãng dược Pfizer Inc của Mỹ ngày 16/11 cho biết hãng đang xin cấp phép lưu hành tại Mỹ một loại thuốc viên kháng virus đang trong quá trình thử nghiệm để điều trị COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN