Thái Lan cân nhắc cho phép các tỉnh trưởng áp đặt lệnh giới nghiêm

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 16/4 cho biết Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) tối cùng ngày sẽ thảo luận về việc liệu có trao cho các tỉnh trưởng quyền áp đặt lệnh giới nghiêm ở địa phương để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 hay không.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 19/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Anutin cho biết biện pháp giới nghiêm theo từng tỉnh đã được triển khai ở Samut Sakhon trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai, khi tỉnh trưởng áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau trên toàn tỉnh.

Ông Anutin nêu rõ: “Chúng tôi sẽ để các tỉnh trưởng quyết định khoảng thời gian giới nghiêm phù hợp, vì họ là những người hiểu rõ tình hình trong khu vực của họ:

Trong khi đó, Ủy ban quốc gia về các bệnh truyền nhiễm cũng đã đề xuất mở rộng vùng đỏ có mức kiểm soát cao nhất lên 18 tỉnh và vùng màu cam (vùng kiểm soát cao) lên 56 tỉnh. Ông Anutin nói thêm rằng hoạt động đi lại liên tỉnh vẫn được phép trừ khi tỉnh trưởng ra lệnh cấm để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Thái Lan ngày 16/4 thông báo ghi nhận thêm 1.582 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua - mức kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp, nâng tổng số ca bệnh ở nước này đến nay lên 39.038 ca. Tất cả 77 tỉnh của Thái Lan đều đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 từ đầu tháng 4 đến nay.

Trong khi đó, hai nước ở châu Âu là Monaco và Phần Lan lại đang nới lỏng các biện pháp hạn chế do tình hình dịch bệnh tại các nước này có sự cải thiện. 

Cụ thể, tại Monaco, từ ngày 19/4, lệnh giới nghiêm sẽ được rút ngắn 1 giờ, bắt đầu từ 21h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Các nhà hàng đã mở cửa phục vụ khách ăn trưa, thì nay sẽ phục vụ cả bữa tối cho đến 21h30 song không được phép chơi nhạc và khách hàng phải rời nhà hàng vào lúc 22h để về nhà với giấy chứng nhận do chủ nhà hàng cấp. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mức lây nhiễm ở nước này đã giảm xuống 80 ca/100.000 người vào ngày 14/4. Cho đến nay, Monaco có tổng cộng 2.387 ca mắc COVID-19, trong đó có 31 ca tử vong.

Còn Phần Lan ngày 16/4 thông báo sẽ cho phép tất cả các nhà hàng mở cửa trở lại vào tuần tới sau khi tỉ lệ lây nhiễm ở nước này giảm mạnh trong tháng qua. 

Chính phủ Phần Lan cho biết sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan tới nhà hàng như thời gian hoạt động, việc bán rượu và số lượng khách. Cụ thể, tại vùng quanh thủ đô Helsinki và một số vùng khác vẫn đang đối phó với dịch bệnh, các nhà hàng sẽ được phép tiếp nhận khách hàng ở mức 50% sức chứa, được bán rượu cho đến 17h và cần đóng cửa vào lúc 19h. 

Mặc dù có số ca nhiễm cao trong tháng 3, song Phần Lan vẫn nằm trong số những nước ít chịu tác động của dịch bệnh. Đến nay, quốc gia gồm 5,5 triệu dân này có 83.253 ca mắc COVID-19 và 558 ca tử vong. Chỉ có 161 bệnh nhân nhập viện điều trị.

Ngọc Quang - Minh Châu  (TTXVN)
Thái Lan huy động giường khách sạn phục vụ bệnh nhân mắc COVID-19
Thái Lan huy động giường khách sạn phục vụ bệnh nhân mắc COVID-19

Tại Thái Lan, giới chức nước này đã thành lập hàng nghìn bệnh viện dã chiến và kêu gọi các khách sạn cung cấp thêm giường cho các bệnh nhân COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN