Thái Lan cấm quan chức nhà nước đi nước ngoài, ưu tiên khôi phục kinh tế nội địa

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan sẽ cấm các quan chức nhà nước đi nước ngoài trong năm nay nhằm thúc đẩy những hội nghị và sáng kiến ở trong nước cũng như tăng cường tiêu dùng nội địa.

Chú thích ảnh
Người dân và khách du lịch thăm Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, từng bộ sẽ loại bỏ những hội nghị và hội thảo ở nước ngoài, đồng thời đặt việc hỗ trợ nền kinh tế nội địa làm ưu tiên.

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Anutin nói rằng Chính phủ sẽ chắc chắn không thông qua những chuyến đi nước ngoài như vậy, nhưng sẽ khuyến khích các quan chức trên toàn quốc thực hiện các chuyến đi liên tỉnh và liên vùng ở trong nước. Đối với khu vực tư nhân, Chính phủ cũng đã đưa ra những biện pháp khuyến khích về thuế dành cho du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng), bao gồm giảm thuế hai lần đối với những chi tiêu dành cho hội thảo của doanh nghiệp và phát phiếu thanh toán trị giá 20.000 baht (645 USD) cho các hội nghị tổ chức trong nước.

Chính sách khuyến khích đi lại trong nước nhằm kích cầu nội địa được đưa ra trong lúc Thái Lan chuẩn bị cho giai đoạn 4 nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan ngày 12/6 đã công bố những bước nới lỏng tiếp theo để cuộc sống của người dân gần như trở lại bình thường từ tuần tới, mặc dù những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt vẫn tiếp tục được áp dụng đối với hoạt động xuất nhập cảnh do tất cả những bệnh nhân mới đều là công dân hồi hương từ nước ngoài.

Theo người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin, lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được dỡ bỏ vào ngày 15/6 để cho phép người dân đi lại, do Thái Lan thời gian qua không ghi nhận thêm trường hợp COVID-19 lây nhiễm trong nội địa nào. Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã đề xuất với Chính phủ rằng lệnh giới nghiêm ban đêm nên được tạm dỡ bỏ trong 15 ngày để thử nghiệm. Tuy nhiên, CCSA không đề cập tới đề xuất của NSC. Ngoài ra, tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ tháng 3/2020 vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực.

CCSA cũng nói rằng một số hoạt động có nguy cơ cao như việc sử dụng các tòa nhà trường học hoặc một số hoạt động thể thao, sử dụng đồ uống có cồn hay tổ chức hòa nhạc sẽ được nới lỏng trong giai đoạn 4, nhưng các quán rượu, bar và karaoke vẫn phải đóng cửa cho tới giai đoạn nới lỏng phong tỏa tiếp theo.

Theo kế hoạch, các quan chức Thái Lan sẽ công bố những biện pháp chi tiết của việc nới lỏng phong tỏa vào cuối tuần này trước khi chính thức có hiệu lực từ 15/6. Tất cả những hoạt động và kinh doanh được khôi phục phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Ngọc Quang (TTXVN)
Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm
Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa chấp thuận tạm thời dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, đồng thời cho phép hầu hết dịch vụ quay hoạt động bình thường trở lại trừ các điểm giải trí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN