Thái Lan cấm bán trực tuyến các loại đồ uống có cồn

Việc bán trên mạng Internet các loại đồ uống có cồn đã chính thức bị cấm ở Thái Lan.

Chú thích ảnh
Thái Lan ngày 2/7 đã thông qua việc cấm bán trực tuyến đồ uống có cồn. Ảnh: chiangraitimes.com

Thứ trưởng Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết Ủy ban Chính sách về đồ uống có cồn của nước này ngày 2/7 đã thông qua việc cấm bán trực tuyến nhằm ngăn ngừa các thanh thiếu niên dưới 20 tuổi tiếp cận những đồ uống này. Lệnh cấm được đưa ra sau khi giới chức Thái Lan nhận được những báo cáo về việc người dân có thể đặt mua các loại đồ uống có cồn trên mạng một cách dễ dàng và được giao hàng tận nhà.

Cũng theo ông Pitutecha, lệnh cấm trên được đề ra dựa theo lệnh cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên các phương tiện truyền thông xã hội mà Thái Lan hiện đang áp dụng theo Luật kiểm soát đồ uống có cồn, tuy nhiên người dân vẫn có thể đặt hàng một cách hợp pháp thông qua các nền tảng xã hội của các nhà hàng, quán ăn được phép kinh doanh đồ uống có cồn.

Văn Khoa (TTXVN)
Ireland cấm bán thuốc lá hương bạc hà
Ireland cấm bán thuốc lá hương bạc hà

Từ ngày 20/5, Ireland cấm bán thuốc lá cũng như các sản phẩm thuốc lá có hương bạc hà. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN