Thái Lan bắt đầu tổng tuyển cử

8 giờ sáng ngày 24/3, các điểm bỏ phiếu tại Thái Lan đã bắt đầu mở cửa phục vụ hơn 40 triệu cử tri Thái Lan lần đầu tiên sau 8 năm mới được đi bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo mới của đất nước.

Chú thích ảnh
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử ở Samut Prakan ngày 17/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi các tướng lĩnh tiến hành đảo chính rồi lập nên chính phủ năm 2014, bầu cử liên tiếp nhiều lần bị trì hoãn và sau rất nhiều tranh cãi, tổng tuyển cử cuối cùng cũng được diễn ra.

Theo Hiến pháp mới, Quốc hội Thái Lan gồm Hạ viện có 500 ghế và Thượng viện có 250 ghế. Cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 hạ nghị sỹ, trong đó 350 nghị sỹ ứng cử theo danh sách cá nhân và 150 nghị sỹ theo danh sách đảng. Toàn bộ Thượng viện gồm 250 ghế sẽ do chính quyền đương nhiệm chỉ định. Thủ tướng mới sẽ do quốc hội bầu chọn.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 18 giờ cùng ngày.

TTXVN
Tổng tuyển cử tại Thái Lan: Ông Prayut Chan-o-cha được đề cử làm ứng cử viên thủ tướng
Tổng tuyển cử tại Thái Lan: Ông Prayut Chan-o-cha được đề cử làm ứng cử viên thủ tướng

Ngày 1/2, đảng Palang Pracharat (Quyền lực nhân dân của nhà nước) ủng hộ chính quyền quân sự ở Thái Lan đã chính thức đề cử Thủ tướng Prayut Chan-o-cha là một trong 3 ứng cử viên thủ tướng của đảng này trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN