Thái Lan bãi bỏ luật an ninh tại thủ đô

Ngày 26/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ra lệnh bãi bỏ sớm hơn dự kiến luật an ninh nội địa áp dụng ở thủ đô Bangkok, sau khi cuộc biểu tình chống chính phủ kết thúc.

Người phát ngôn chính phủ, ông Tossaporn Serirak cho biết mệnh lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.

Cảnh sát xung đột với những người biểu tình ở Bangkok, ngày 24/11. Ảnh: THX/TTXVN


Luật an ninh nội địa được áp dụng từ ngày 22/11 đến 30/11 ở 3 quận nội thành phía Bắc Bangkok, gồm Dusit, Promprap và Phra Nakhon, để đối phó với cuộc biểu tình chống chính phủ do nhóm Pitak Siam khởi xướng, dự kiến vào ngày 24/11.

Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên chống chính quyền của bà Yingluck kể từ khi bà nhậm chức hồi tháng 8/2011.

Khoảng 18.000-20.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại Quảng trường Hoàng gia ngày 24/11, thấp hơn nhiều so với con số ít nhất 50.000 người mà nhóm Pitak Siam hy vọng. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát, làm 82 người bị thương và 137 người bị bắt giữ.

Trước tình hình này, người đứng đầu nhóm Pitak Siam, tướng về hưu Boonlert Kaewprasit đã tuyên bố kết thúc cuộc biểu tình vào chiều 24/11, mặc dù ban đầu dự kiến kết thúc biểu tình vào tối cùng ngày. Ông Boonlert Kaewprasit cũng tuyên bố thôi cương vị thủ lĩnh nhóm Pitak Siam.

Nhóm Pitak Siam (có nghĩa là Bảo vệ Thái Lan) cáo buộc chính quyền hiện nay tham nhũng, thất bại trong công việc quản trị đất nước. Nhóm này có quan hệ mật thiết với phe "áo vàng" Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), lực lượng đã chiếm giữ sân bay quốc tế Bangkok hồi năm 2008.


TTXVN/Tin tức
Thử thách mới cho Thủ tướng Thái Lan

Nữ Thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra đang đối mặt với cuộc thảo luận bất tín nhiệm từ phe đối lập tại quốc hội chỉ một ngày sau khi nổ ra cuộc biểu tình chống chính phủ biến thành bạo lực tại thủ đô Băngcốc hôm 24/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN