Tehran kêu gọi không chính trị hóa vấn đề vụ máy bay bị bắn nhầm

Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các bên liên quan tới vụ máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) bị Iran bắn nhầm, không biến sự cố này thành vấn đề chính trị.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ máy bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines rơi ở Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời người phát ngôn của bộ trên, ông Abbas Mousavi, nêu rõ Iran yêu cầu tất cả các bên không mang những vấn đề nhân đạo, đặc biệt là trong sự cố thảm khốc vừa qua, ra để biện hộ cho các diễn biến chính trị.

Hôm 16/1, các quan chức của 5 quốc gia có công dân thiệt mạng trong vụ quân đội Iran bắn nhầm máy bay của Ukraine hồi tuần trước, đã họp tại London. Sau cuộc họp, các bên cho rằng Tehran phải trả tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân và thế giới đang theo dõi phản ứng của Iran. Canada, Ukraine, Thụy Điển, Afghanistan và Anh cũng đề nghị Iran tổ chức cuộc điều tra quốc tế cặn kẽ, độc lập, minh bạch và công khai với sự tham gia của các quốc gia chịu thiệt hại.

Về vấn đề này, ông Mousavi cho biết Iran đã hợp tác "vượt mong đợi" với các quốc gia có công dân thiệt mạng, đồng thời cho rằng việc Bộ Ngoại giao Canada yêu cầu tiếp cận lãnh sự liên quan tới vụ rơi máy bay là "kỳ lạ", lưu ý rằng danh tính của hầu hết các nạn nhân đã được xác định.

Ngày 11/1 vừa qua, Iran thừa nhận đã bắn trúng chiếc máy bay chở khách của UIA do nhầm lẫn, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng hôm 8/1. Chiếc máy bay xấu số trên bị rơi khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran, trong bối cảnh Iran vừa bắn hàng chục tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng quân đội cấp cao Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 16/1, Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ thông báo ít nhất 11 binh lính của nước này đã bị thương khi Iran bắn tên lửa vào căn cứ quân sự ở Iraq có sự hiện diện của binh lính Mỹ hôm 8/1. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm, Đại tá Bill Urban, cho biết dù không có quân nhân nào của Mỹ thiệt mạng trong vụ Iran bắn tên lửa vào căn cứ không quân al-Asad nhưng có một số người phải điều trị sang chấn vì các vụ nổ.

Thông báo của người phát ngôn trên nêu rõ tại thời điêm xảy ra vụ tấn công, hầu hết trong số 1.500 binh lính Mỹ tại căn cứ không quân trên đã di chuyển tới các boong-ke trú ẩn sau khi nhận được cảnh báo sớm. Thông báo trước đó của quân đội Mỹ cho biết vụ tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất nhưng không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, Đại tá Urban cho biết sau vụ tấn công vài ngày, một số quân nhân đã được chuyển tới các cơ sở chăm sóc y tế để được theo dõi. Những quân nhân này sẽ trở lại phục vụ sau khi được kiểm tra và kết luận đảm bảo sức khỏe để tiếp tục nhiệm vụ.

Lê Ánh (TTXVN)
Vụ máy bay rơi tại Iran: Ukraine đồng ý để chuyên gia Pháp hỗ trợ giải mã hộp đen
Vụ máy bay rơi tại Iran: Ukraine đồng ý để chuyên gia Pháp hỗ trợ giải mã hộp đen

Ngày 11/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí để các chuyên gia Pháp giúp giải mã hộp đen của chiếc máy bay của hãng Hàng không quốc tế Ukraine bị bắn rơi ở Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN