Tây Ban Nha: Thành phố Valencia ghi nhận nắng nóng kỷ lục

Ngày 10/8, thành phố Valencia, miền Đông Tây Ban Nha đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong bối cảnh nước này đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba.

Chú thích ảnh
Nắng nóng gay gắt tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 26/6/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Cơ quan Khí tượng quốc gia Aemet cho biết nhiệt độ tại sân bay Valencia đã tăng lên 46,8 độ C, phá kỷ lục trước đó là 43,4 độ C ghi nhận vào ngày 6/7/1986. Trung tâm thành phố cảng Địa Trung Hải này vắng vẻ hơn bình thường do nhiều người chọn cách ở trong nhà hoặc tới những vùng quê, bãi biển gần đó tránh nóng. Những người ra ngoài trời sử dụng ô và quạt che nắng hay tới đài phun nước để hạ nhiệt. 

Giới chức địa phương đã mở các cơ sở tạm trú lắp máy điều hòa nhiệt độ, cung cấp nước uống, lương thực và nơi tắm rửa giúp người vô gia cư tránh nóng.

Trước đó, vào ngày 14/8/2021, Tây Ban Nha đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 47,6 độ C tại trạm khí tượng của Aemet ở La Rambla, thuộc tỉnh Cordoba, miền Nam nước này.

Nắng nóng đang bao trùm phần lớn khu vực miền Trung, miền Nam và miền Đông Tây Ban Nha, dự kiến sẽ dịu bớt trong ngày 11/8. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu là “thủ phạm” khiến nắng nóng xảy ra ngày càng  nhiều. Trước tình trạng nhiệt độ toàn cầu không ngừng tăng, dự báo các đợt nắng nóng sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, gây ảnh hưởng trên diện rộng.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan ở Iraq là lời cảnh báo đối với thế giới
Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan ở Iraq là lời cảnh báo đối với thế giới

Ngày 9/8, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk cho rằng nhiệt độ ngày một tăng và hạn hán kéo dài ở Iraq là "lời cảnh báo" đối với thế giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN