Tây Ban Nha cứu hơn 250 người di cư trên biển

Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 17/11 biết các lực lượng chức năng đã cứu được 266 người di cư đang lênh đênh trên 24 chiếc thuyền ngoài khơi nước này trong hành trình vượt biển đến châu Âu.

Giải cứu người di cư tại vùng biển Địa Trung Hải ngày 6/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện công tác tìm kiếm người di cư trên khoảng 15 thuyền khác vẫn được các tàu triển khai.

Tây Ban Nha được xem như cửa ngõ đông đúc thứ ba để người di cư tìm cách vào châu Âu sau Italy và Hy Lạp. Số người di cư đến Tây Ban Nha bằng đường biển đã tăng gần gấp 3 lần trong năm qua lên 17.687 người. Giờ đây, thay vì chọn cách đi qua Libya nhiều hiểm nguy rình rập để tới Italy qua tuyến đường biển Trung Địa Trung Hải, nhiều người châu Phi đã chọn hành trình qua Morocco và Tây Ban Nha thay thế.

Nhà chức trách Tây Ban Nha đã đưa số người di cư nói trên tới các cảng ở Cartagena, Malaga và Torrevieja, nằm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong năm nay đã có 158.935 người vượt biển để đến châu Âu và 2.982 người đã chết hoặc mất tích trong hành trình này.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ cân nhắc hủy quy chế bảo vệ đặc biệt cho người di cư
Mỹ cân nhắc hủy quy chế bảo vệ đặc biệt cho người di cư

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, 300.000 người di cư đến từ khu vực Trung Mỹ và Haiti đã không còn không cần quy chế bảo vệ đặc biệt tại Mỹ, dấu hiệu cho thấy Washington có khả năng sẽ hồi hương những người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN