Tây Ban Nha chọn ứng viên tranh chức Chủ tịch ECB

Chính phủ Tây Ban Nha đã lựa chọn ông Pablo Hernandez de Cos làm ứng viên tranh chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), kế nhiệm bà Christine Lagarde.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Kênh Euronews ngày 21/7 đưa tin, Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho lần đầu tiên tham gia cuộc đua vào vị trí lãnh đạo cao nhất của ECB, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán rằng Chủ tịch đương nhiệm Christine Lagarde có thể rời nhiệm sở trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10/2027.

Theo báo Expansion (Tây Ban Nha), các cuộc trao đổi giữa ông Hernandez de Cos và nhóm của Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo được tiến hành thường xuyên. Kế hoạch vận động để đưa một đại diện Tây Ban Nha vào vị trí lãnh đạo ECB được cho là đã được Madrid chuẩn bị trong nhiều tháng.

Bộ Kinh tế Tây Ban Nha cho biết với tư cách là một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro và một trong những cổ đông quan trọng của ECB, nước này có nguyện vọng đóng vai trò đáng kể trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thể chế tài chính châu Âu.

Bộ này khẳng định Tây Ban Nha sẽ đưa ra một ứng viên phù hợp khi thời điểm lựa chọn người kế nhiệm bà Lagarde đến gần.

Ông Hernandez de Cos được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm phù hợp với vị trí Chủ tịch ECB. Ông từng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha từ năm 2018 đến năm 2024, đồng thời là thành viên Hội đồng Thống đốc ECB trong suốt thời gian này.

Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng từ năm 2019 đến năm 2024, trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vào tháng 7/2025. Trong một số cuộc khảo sát giới kinh tế được thực hiện trong năm nay, ông được đánh giá là một trong những nhân vật có sự chuẩn bị tốt nhất để lãnh đạo ECB.

Sự ủng hộ công khai của chính phủ là yếu tố quan trọng đối với cơ hội của ông Hernandez de Cos, sau khi từng có thông tin Madrid do dự vì những bất đồng về chính sách lương tối thiểu và lương hưu trong thời gian ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha.

Sự hậu thuẫn từ chính phủ cũng không chỉ mang tính hình thức. Trong lịch sử ECB, các ứng viên tham gia ban điều hành nhưng không nhận được sự ủng hộ từ chính phủ nước mình chưa từng thành công.

Ông Hernandez de Cos chỉ sẵn sàng rời BIS để trở lại Frankfurt trong trường hợp được lựa chọn làm Chủ tịch ECB. Với vị trí hiện tại tại BIS, những chức vụ khác trong ban điều hành ECB, như nhà kinh tế trưởng hoặc thành viên phụ trách hoạt động thị trường, khó có thể được xem là một bước tiến trong sự nghiệp của ông.

Trong trường hợp không thể giành được vị trí lãnh đạo ECB, Madrid có thể chuyển sang một ứng viên khác nhằm bảo đảm Tây Ban Nha có đại diện trong ban điều hành gồm sáu thành viên của ngân hàng trung ương này.

Tây Ban Nha hiện không có đại diện trong ban điều hành ECB sau khi nhiệm kỳ Phó chủ tịch của ông Luis de Guindos kết thúc và vị trí này được chuyển giao cho ông Boris Vujcic của Croatia.

Madrid được cho là muốn tránh lặp lại giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018, khi Tây Ban Nha không có đại diện trong ban điều hành ECB sau khi ông Jose Manuel Gonzalez-Paramo mãn nhiệm.

Những đồn đoán về khả năng bà Lagarde rời chức sớm đang khiến quá trình thảo luận về người kế nhiệm diễn ra nhanh hơn dự kiến. Một số báo cáo hồi tháng 2 cho rằng bà có thể rời ECB trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4/2027, qua đó tạo điều kiện để Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham gia định hình quá trình lựa chọn.

Trả lời truyền thông thời gian gần đây, bà Lagarde không loại trừ khả năng rời nhiệm sở sớm, song khẳng định không phải là ứng viên cho bất kỳ vị trí nào trong ECB.

Chủ tịch ECB được bổ nhiệm với nhiệm kỳ tám năm và không được tái bổ nhiệm. Bộ trưởng tài chính các nước khu vực đồng euro sẽ xem xét danh sách ứng viên và bỏ phiếu theo cơ chế đa số đủ điều kiện, trước khi lãnh đạo các nước EU đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngoài ông Hernandez de Cos, những nhân vật đang được nhắc đến trong cuộc đua kế nhiệm bà Lagarde còn có cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan Klaas Knot, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel và thành viên Ban điều hành ECB Isabel Schnabel.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Chủ tịch ECB: Đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt
Chủ tịch ECB: Đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt, đồng thời bác bỏ những lo ngại cho rằng dự án này được thiết kế nhằm theo dõi các giao dịch thanh toán của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN