Tây Ban Nha bác ý tưởng Catalonia tự xác định tư cách thành viên EU

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã lên án ý tưởng của cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont về việc người dân Catalonia sẽ bỏ phiếu để xác định tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của khu vực này.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi không thể tìm kiếm được sự ủng hộ của châu Âu đối với nỗ lực đòi độc lập ở vùng Catalonia, cựu Thủ hiến Puigdemont cho rằng người dân vùng này nên tự quyết về việc có tiếp tục là một phần của châu Âu hay không. Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy cho rằng ý tưởng của ông Puigdemont là "ngớ ngẩn", bởi châu Âu vốn đã là một khu vực tốt nhất thế giới về các vấn đề như chăm sóc y tế hay phúc lợi xã hội, và điều khu vực Catalonia cần có lúc này là sự yên bình trở lại.

Trong phát biểu ngày 27/11, Thủ tướng Rajoy cũng cho rằng người dân Catalonia mới là những người có thể lên tiếng về mong muốn, nguyện vọng của họ chứ không phải ông Catalonia, một người đang ở Bỉ chờ đưa về Tây Ban Nha xét xử với các cáo buộc như nổi loạn, kích động nổi loạn, bất tuân lệnh hay lạm dụng công quỹ liên quan cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập hôm 1/10 và tuyên bồ đòi độc lập vào ngày 27/10 vừa qua.

Tuyên bố của Thủ tướng Tây Ban Nha ám chỉ việc người dân vùng Catalonia sẽ tiến hành bầu cử địa phương vào ngày 21/12 tới để bầu ra hội đồng lập pháp khu vực.

Trước đó, ngày 17/11, các công tố viên Bỉ đã đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Puigdemont về Tây Ban Nha. Một cuộc thăm dò dư luận được công bố trên báo El Pais ngày 27/11 cho biết chỉ có 24% số người Catalonia được hỏi cho biết muốn tiếp tục tiến trình đòi độc lập sau cuộc bầu cử địa phương tới, trong khi 71% cho biết muốn các chính trị gia tìm kiếm một thỏa thuận dựa trên việc khu vực này vẫn là một phần của Tây Ban Nha.

Ngay cả đảng PdeCat của cựu Thủ hiến Puigdemont cũng tuyên bố ủng hộ nỗ lực đàm phán với chính quyền trung ương Madrid để đạt độc lập thay vì theo đuổi cách tiếp cận đơn phương tách khỏi Tây Ban Nha. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thay đổi quan điểm theo hướng mềm dẻo hơn của đảng này.

TTXVN/Báo Tin tức
Hơn 70% người dân Catalonia phản đối ly khai khỏi Tây Ban Nha
Hơn 70% người dân Catalonia phản đối ly khai khỏi Tây Ban Nha

Chỉ có 24% số người Catalonia được hỏi cho biết muốn tiếp tục tiến trình đòi độc lập sau cuộc bầu cử địa phương ngày 21/12 tới, trong khi 71% cho biết muốn các chính trị gia tìm kiếm một thỏa thuận dựa trên việc khu vực này vẫn là một phần của Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN