Tàu sân bay của Pháp trở về nước do phát hiện khoảng 40 thủy thủ nghi mắc COVID-19

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã phải ngừng sứ mệnh ở Biển Bắc để quay trở về nước sau khi phát hiện khoảng 40 trường hợp nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra ở trên tàu.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay Charles de Gaulle tới cảng Brest, miền tây nước Pháp, ngày 13/3/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Các lực lượng vũ trang Pháp ngày 8/4 ra thông cáo cho biết "khoảng 40 thành viên thủy thủ đoàn có các triệu chứng giống như bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, hiện chưa có trường hợp nào nguy kịch". Thông cáo còn cho hay, tàu sân bay chạy bằng nhiên liệu hạt nhân này đang trên đường trở về nước và sẽ quay về Toulon ở miền Nam nước Pháp sớm hơn dự kiến".

Một nhóm chuyên gia về dịch bệnh thuộc lực lượng quân y Pháp đã được đưa lên tàu để kiểm tra tình trạng lây lan COVID-19 trong tổng số 1.760 thành viên thủy thủ đoàn.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Tình hình dịch COVID-19 hết ngày 8/4 tại ASEAN: Thái Lan phong tỏa thành phố Pattaya, Singapore có số ca mắc mới cao kỷ lục
Tình hình dịch COVID-19 hết ngày 8/4 tại ASEAN: Thái Lan phong tỏa thành phố Pattaya, Singapore có số ca mắc mới cao kỷ lục

Tính tới hết ngày 8/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 15.478 ca mắc COVID-19, trong đó có 527 ca tử vong. Nhiều nước có số ca nhiễm mới tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN